.

Tử hình kẻ đâm chết thiếu tá Phan Công Việt

.

(ĐNĐT) - TAND thành phố Đà Nẵng đã tuyên án tử hình đối với Phạm Đình Dương, kẻ đâm chết thiếu tá Phan Công Việt và đâm bị thương trung sĩ Ngô Thanh Đông

Phạm Đình Dương tại phiên tòa

Sáng ngày 1-12, trước tiền sảnh Nhà hát Trưng Vương, TAND thành phố Đà Nẵng đã đưa ra xét xử lưu động vụ án Phạm Đình Dương (sinh 1965, đăng ký hộ khẩu tại tổ 34, phường Thanh Bình, quận Hải Châu, Đà Nẵng) đâm chết thiếu tá Phan Công Việt và đâm bị thương trung sĩ Ngô Thanh Đông (cùng là cán bộ Phòng PC14 Công an thành phố Đà Nẵng). Phiên xét xử đã thu hút hàng nghìn người dân đến xem.

Theo cáo trạng của Viện KSND thành phố Đà Nẵng, lúc 13 giờ 30 ngày 21-9-2009, thực hiện kế hoạch xác minh truy bắt các đối tượng trong chuyên án mang bí số 135A, tổ trinh sát do thiếu tá Phan Công Việt (SN 1977) phụ trách cùng các chiến sỹ Ngô Thanh Đông, Phùng Anh Đại Phúc, Phan Quốc Huy và Trịnh Quốc Pháp (cán bộ Phòng PC14) tiến hành rà soát nắm tình hình tại khu vực An Cư 3, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà (Đà Nẵng).

Khi đến đường 5,5m thuộc tổ 56B, phường An Hải Bắc, tổ trinh sát phát hiện đối tượng Trần Quang Khải (SN 1981), trú tổ 40, phường Chính Gián, quận Thanh Khê (là đối tượng cầm đầu trong chuyên án) chở Phạm Đình Dương trên xe mô-tô BKS 43X3- 8842 (xe các đối tượng trộm được) nên đã bám sát theo dõi. Khi hai đối tượng dừng xe bên vỉa hè, Khải xuống xe để đi vào hẻm, tổ tuần tra đến giới thiệu là Cảnh sát hình sự, yêu cầu cho kiểm tra thì hai đối tượng đã bỏ chạy.

Thiếu tá Phan Công Việt truy đuổi, kéo được áo giữ tên Dương, thì bất ngờ Dương rút dao đâm hai nhát vào ngực trái thiếu tá Việt. Sau đó, trung sỹ Ngô Thanh Đông đã kịp thời đến hỗ trợ và cũng bị tên Dương đâm 3 nhát vào vùng sườn bên phải. Tuy nhiên, trung sỹ Ngô Thanh Đông đã kịp thời gạt chân làm cho tên Dương ngã xuống đất để đồng đội đến bắt còn tên Khải đã chạy thoát.

Sau khi xảy ra vụ việc, mặc dù đã được đồng đội, nhân dân kịp thời đưa đến Bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, thiếu tá Phan Công Việt đã chết tại bệnh viện, còn trung sỹ Ngô Thanh Đông bị thương tật 8%.

Cũng theo cáo trạng, trước đó, vào khoảng 17 giờ 20 ngày 20-11-2004, sau khi uống bia xong, tên Dương đến quán hớt tóc nam nữ Thanh Duyên, số 81 đường Lý Tự Trọng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng do chị Trương Thị Mỹ Trinh (SN 1970) làm chủ để đòi tiền cho thuê xe và gây sự. Lúc này, chị Nguyễn Thị Mai (SN 1964), trú số nhà 84, đường Lê Lai, quận Hải Châu, Đà Nẵng đã can ngăn, thì bị tên Dương rút dao đâm thẳng vào bụng khiến chị Mai bị thương tích vĩnh viễn 51%. Sau khi gây án, Dương bỏ trốn vào miền Nam sinh sống.

Với tội danh “Cố ý gây thương tích” cho chị Mai vào ngày 20-11-2004, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hải Châu đã ra quyết định phục hồi điều tra, khởi tố bị can đối với Phạm Đình Dương và chuyển đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng nhập vào vụ án “Giết người” ngày 21-9-2009 để khởi tố.

Sau khi nghe cáo trạng, bị cáo Phạm Đình Dương đã hoàn toàn đồng ý với bản luận tội của Viện Kiểm sát; đồng thời một mực cho rằng y đâm thiếu tá Phan Công Việt và trung sĩ Ngô Thanh Đông là để chạy thoát thân chứ không cố ý giết người. Tuy nhiên, người bị hại, trung sĩ Ngô Thanh Đông khẳng định, sau khi đâm anh Việt, tên Dương liền cầm dao tấn công anh, với thái độ rất côn đồ, hung hãn, với mục đích cố giết chết.

Tại phiên toà, những người bị hại Nguyễn Thị Mai, Huỳnh Thị Ly (vợ Thiếu tá Việt) và trung sĩ Ngô Thanh Đông đã yêu cầu Hội đồng xét xử không buộc bị cáo Phạm Đình Dương bồi thường thiệt hại về vật chất, tinh thần do y đã gây ra đối với họ. Tuy nhiên, cả ba bị hại đều yêu cầu Hội đồng xét xử phải xử phạt tên Dương đúng theo quy định của pháp luật, nhằm răn đe cho những kẻ khác.

Căn cứ vào các hành vi phạm tội và xét nhân thân của bị cáo, Hội đồng xét xử TAND thành phố Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Phạm Đình Dương 7 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích và tử hình về tội “Giết người”, theo điểm a, d, n khoản 1, Điều 93 và điểm b, khoản 1 Điều 46, 50 của Bộ Luật Hình sự. Gộp chung hai hình phạt, kẻ thủ ác chịu ở mức án cao nhất là tử hình. 

Các tiền án, tiền sự mà Phạm Đình Dương đã từng thụ lý: Ngày 15-8-1985, bị TAND thành phố Đà Nẵng (cũ) xử phạt 12 tháng tù giam về tội “Trộm cắp tài sản”. Ngày 23-12-1988, bị TAND thành phố Đà Nẵng (cũ) xử phạt 2 năm tù giam về tội “Chống người thi hành công vụ” và “Gây rối trật tự công cộng”. Ngày 18-4-1994, bị TAND tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng (cũ) xử phạt 3 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”.

Ngoài ra, trong thời gian qua, tên Dương cùng đồng bọn thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản của người khác trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Huế, Quảng Nam.

NGỌC ĐOAN

;
.
.
.
.
.