.
Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 1 người chết, 9 người bị thương:

Nguyên nhân tai nạn do đường đầy đất đỏ trơn trợt

.

(ĐNĐT) - Nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng rạng sáng ngày 19-1 trên tuyến đường tránh Nam Hải Vân-Tuý Loan, thuộc địa phận thôn Thạch Nham Tây, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng làm 1 người chết và 9 người bị thương, ban đầu được cơ quan chức năng xác định là do mặt đường bám đầy đất đỏ trơn trợt, khiến cho lái xe qua đây không làm chủ được tay lái

Buổi sáng kinh hoàng

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: T. Tuyền

Vẻ mặt còn đầy hoảng sợ, anh Trần Văn Phúc (SN 1968, trú thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai), phụ lái ô-tô khách biển kiểm soát 81L-2125 lưu thông hướng Bắc-Nam, kể lại, vào lúc 3 giờ 30 phút ngày 19-1, trong lúc xe chạy đến địa phận thôn Thạch Nham Tây (xã Hoà Nhơn) thì gặp đường xấu, mặt đường bám đầy đất đỏ nhão nhoẹt, trơn trợt nên tài xế bị lạc tay lái, chiếc xe bị trượt xuống mương nước.

Sau khi sự cố xảy ra, nhà xe yêu cầu 30 hành khách xuống xe để chuẩn bị sang qua xe khác tiếp tục hành trình; đồng thời phụ xe lấy cây xanh bỏ trên đường để cảnh báo có tai nạn.

Khoảng 30 phút sau, trong lúc hành khách đang bỏ hành lý xuống xe để chờ đón xe đi tiếp, thì ô-tô khách loại 24 chỗ, biển kiểm soát 36M-2889 chạy cùng chiều cũng bị mất tay lái đâm vào đám đông, khiến một người chết tại chỗ và lật nhào ra giữa đường, trượt dài trên mặt đường khiến nhiều người trên xe bị thương.
 
Anh Dũng, hành khách đi trên xe 81L-2125 hoảng hốt kể lại, trong lúc anh mang hành lý chuẩn bị xuống xe thì nghe một tiếng va chạm rất mạnh phía sau đuôi xe, làm té nhào, rất may anh chỉ bị xay xát nhẹ ngoài da.

Đất đỏ nhão nhoẹt do xe vận chuyển đất của Công ty Phước Vũ làm rơi vãi trên mặt trường khiến các xe ô-tô qua đây bị trượt bánh, gây tai nạn (Ảnh: Hòa Khánh)

Tiếp đó, khoảng 4 giờ 15, trong lúc những hành khách đi trên hai xe ô-tô bị nạn đang nỗ lực cứu các nạn nhân, thì họ lại chứng kiến thêm một cảnh tượng khiếp đảm. Chiếc xe tải biển kiểm soát 65K-1775 lưu thông theo hướng Bắc-Nam, khi đến vị trí này gặp đường trơn trợt nên cũng bị lạc tay lái lao ngang qua phía bên trái đường. Rất may, sau tai nạn, cả tài xế và phụ xe tải không bị thương.

Theo thống kê ban đầu, vụ tai nạn đã làm 1 người chết và 9 người bị thương nặng.

Sau khi tai nạn xảy ra, các lực lượng chức năng đã kịp thời có mặt tại hiện trường để tổ chức phân luồng, đưa nạn nhân đi cấp cứu, chuyển hành khách trên hai ô-tô khách gặp nạn sang các phương tiện khác tiếp tục hành trình. Công ty Hamadeco đã đưa hai xe xịt nước đến rửa sạch đất mặt đường. Trưa cùng ngày, việc cứu hộ các phương tiện gặp nạn đã thực hiện gần hoàn tất.

Xác định thủ phạm gây tai nạn

Theo các lực lượng chức năng, nguyên nhân ban đầu gây ra tai nạn là do mặt đường đầy bùn đất, trơn trợt, khiến cho lái xe không làm chủ được tay lái.

Theo ghi nhận tại hiện trường, cả một đoạn đường dài gần 100m, dày đặc đất đỏ nhão nhoẹt, do xe chở đất của Công ty Phước Vũ gây ra. Tại bãi khai thác đất đồi do Công ty Phước Vũ đang thi công, nằm cách vị trí xảy ra tai nạn khoảng 500 m, có 3 chiếc xe múc nằm tại đây. Người dân địa phương cho biết, chiều ngày 18-1, công ty Phước Vũ mang hàng chục xe tải đến đây khai thác đất đồi để chở đi nơi khác. Xe chạy ầm ầm suốt đêm làm rơi vãi đất cả lớp dày đặc trên đường trơn trợt.

Các nạn nhân vụ tai nạn đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng (Ảnh: Hòa Khánh)

Ông Ngô Hường, Trưởng phòng Tài nguyên-Môi trường huyện Hoà Vang cho biết, vị trí đất Công ty Phước Vũ đến khai thác là của Công ty cổ phần Việt Hoa mua lại của người dân trước đó. Đến thời điểm này, chưa có cơ quan nhà nước nào cấp giấy phép cho Công ty Phước Vũ khai thác đất đồi tại đây, nên việc khai thác này là trái phép.
 
Sau khi tai nạn xảy ra, người của công ty Phước Vũ đã bỏ trốn khỏi hiện trường, để lại 3 xe múc. Lực lượng chức năng huyện Hoà Vang đã lập biên bản mang 3 xe múc này về trụ sở UBND huyện để xử lý. “Chúng tôi sẽ sớm hoàn tất hồ sơ vụ việc tổ chức khai thác đất đồi trái phép chuyển cơ quan chức năng xử lý theo đúng pháp luật”, ông Hường khẳng định.

Ông Cao Bá Giang, cán bộ Công ty Quản lý và Khai thác hầm Hải Vân, thuộc Khu Quản lý đường Bộ V cho biết, trước đây, ở vị trí khai thác đất này là quả đồi rất lớn chạy dọc theo mép đường. Nhưng chỉ trong thời gian ngắn, quả đồi này đã được các doanh nghiệp khai thác đất sang bằng. Còn theo ông Nguyễn Sương, Phó phòng Tài Nguyên-Môi trường huyện Hoà Vang, ước tính, lượng đất đối núi đã bị khai thác ở đây khoảng 30 nghìn khối.

Nhiều người dân địa phương cho biết thêm, tình trạng khai thác đất đồi ở phần đất do Công ty cổ phần Việt Hoa quản lý đã diễn ra lâu nay. Hằng ngày, các xe chuyên chở đất làm rơi vãi đất trên đường, thường xuyên gây nên cảnh nắng bụi, mưa sình.

Ông Nguyễn Hữu Hổ, Đội trưởng Thanh tra đường bộ III-01, thuộc Cục đường bộ Việt Nam cho biết, ngày 30-12-2009, sau khi phát hiện một doanh nghiệp khai thác đất trong khu đất đồi núi do Công ty cổ phần Việt Hoa quản lý đã vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ, lực lượng thanh tra đã lập biên bản vi phạm hành chính và xử phạt 1,5 triệu đồng. Đồng thời, có văn bản kiến nghị UBND huyện Hoà Vang, Ban an toàn giao thông thành phố có biện pháp ngăn chặn việc khai thác đất đồi núi tại đây. Mặc dù vậy, tình trạng khai thác đất vẫn tiếp tục xảy ra, làm rơi vãi đất trên mặt đường nên mới gây ra vụ tai nạn đau lòng như trên.

Bài và ảnh: Hòa Khánh

Danh sách nạn nhân thiệt mạng và bị thương điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng

Chết:  Anh Vũ Văn Hùng, SN 1969, trú xã Cẩm Đoài, huyện Cẩm Giàng (tỉnh Hải Dương) chết tại chỗ.

Bị thương:

1. Lục Văn Điền (1987, trú tỉnh Đắc Nông) bị đa chấn thương nặng vùng đầu, mặt, chấn thương sọ não kín, gãy xương hàng.

2. Nguyễn Quang Phục, (1933, trú Quy nhơn, Bình Định) đa chấn thương, chấn thương sọ não kín, chấn thương cột sống cổ, ngực, gãy xương đùi.

3. Hoàng Huy Tùng (1993, trú Gia Lai) chấn thương sọ não kín, chấn thương hàm, mặt, suy hô hấp.

4. Lê Văn Hanh (1978, trú Bá Thước, Thanh Hóa) chấn thương ngực, mắt trái.

5. Chu Thế Dằng (1954, trú Cư-Dút, Đắc Nông) chấn thương vùng mếm đầu, vai.

6. Ngân Thị Tuyền (1985, trú Bá Thước, Thanh Hóa) đa chấn thương vùng mặt, đang mang thai 12 tuần.

7. Hà thị Nhung (1997, trú Bá Thước, Thanh Hóa) đa chấn thương vùng mềm.

8. Vi Thị Lẽ (58 tuổi, trú Bá Thước, Thanh Hóa) ) đa chấn thương vùng mềm.

9. Hà Văn Liễu (1972, trú Bá Thước, Thanh Hóa) đa chấn thương vùng mềm.

;
.
.
.
.
.