.

17 năm tù cho kẻ giết người

.

Bị cáo trước vành móng ngựa.
Sáng ngày 13-4, TAND thành phố Đà Nẵng đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Huỳnh Ngọc Thanh (SN 1990), trú tổ 13, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu về tội “Giết người” theo Điều 93 của Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Đà Nẵng, vào khoảng 18 giờ ngày 11-11-2009, anh Trần Sách (SN 1971); Trần Bán (SN 1975) cùng trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu cùng anh Nguyễn Văn Khánh (SN 1972), trú phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê mang xe máy đến quán anh Huỳnh Ngọc Lành (SN 1980), trú tổ 13, phường Hòa Khánh Nam để sửa. Sau khi kiểm tra, anh Lành bảo xe không sửa được nên hai bên đã xảy ra cãi cọ  và xô xát với nhau. Thấy vậy, Huỳnh Ngọc Thanh vừa đi chơi về đã chạy  vào nhà lấy con dao Thái đâm nhiều nhát vào lưng, bụng của anh Trần Sách khiến nạn nhân tử vong ngay sau đó. Sau khi gây án, Huỳnh Ngọc Thanh đã bỏ trốn và đến 21 giờ cùng ngày thì bị lực lượng Công an bắt giữ.

Với tội danh nói trên, HĐXX đã tuyên phạt Huỳnh Ngọc Thanh 17 năm tù giam và bồi thường 65 triệu đồng cho gia đình người bị hại. Ngoài ra buộc phải cấp dưỡng mỗi tháng 500 nghìn đồng đối với đứa con nhỏ của anh Trần Sách cho đến lúc 18 tuổi.

TR.SƠN

;
.
.
.
.
.