.
CÔNG AN QUẬN SƠN TRÀ

Không để tội phạm nguy hiểm lọt lưới

.

Thời gian qua, phạm pháp hình sự trên địa bàn quận Sơn Trà gia tăng và diễn biến khá phức tạp, nhiều vụ án nghiêm trọng xảy ra gây lo lắng cho người dân. Trước tình hình đó, Công an quận Sơn Trà mà chủ công là Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (CSĐTTP về TTXH) đã tập trung điều tra, truy bắt đối tượng phạm tội ra trừng trị trước pháp luật; đồng thời đẩy mạnh các biện pháp ngăn chặn, phòng ngừa tội phạm.

Nhanh chóng điều tra,  phá án

Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận Sơn Trà bàn phương án đấu tranh khám phá vụ án hình sự. 

Trung tá Trần Tiến Dũng, Đội trưởng Đội CSĐTTP về TTXH Công an quận Sơn Trà cho biết: Trước tình hình phạm pháp hình sự diễn biến phức tạp, lực lượng cảnh sát hình sự gánh trên vai nhiệm vụ hết sức nặng nề. Để lập lại trật tự, đem lại niềm tin cho người dân, lực lượng CSĐTTP về TTXH quận đã tập trung điều tra, khám phá án.

Do đó, những vụ án nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn thời gian qua cơ bản đã được điều tra, khám phá thành công. Điển hình: Cuối tháng 9-2009, một học sinh Trường THPT Ngô Quyền, phường An Hải Bắc  bị một nhóm đối tượng khoảng 4 tên xông vào đánh đấm, dùng gạch ném vào đầu khiến học sinh này chết ngay tại chỗ. Sau khi gây án, bọn chúng đã bỏ trốn. Nhận được tin báo, Công an quận Sơn Trà đã tiến hành điều tra truy xét.
 
Có sự phối hợp với Phòng PC14, Công an thành phố Đà Nẵng, chưa đầy 1 ngày sau khi gây án, 4 đối tượng côn đồ là Võ Văn Tấn (SN 1989), trú phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà; Nguyễn Lê Hoàng Mỹ; Trần Phước Anh Hoàng (SN 1990), trú phường An Hải Đông, quận Sơn Trà và Trần Thị Diễm Hằng (SN 1987), trú Hòa Châu, Hòa Vang (Đà Nẵng) đã bị bắt. Trước đó, vào khoảng tháng 7-2009, tại một quán nhậu ở bãi Bụt, do mâu thuẫn trong việc trả tiền giữa khách và nhân viên của quán nên đã dẫn đến ẩu đả khiến một người thiệt mạng. Sau gần 6 giờ truy xét, các đối tượng gây án đã bị lực lượng công an quận Sơn Trà bắt giữ khi chúng đang lẩn trốn trên núi Sơn Trà.

Gần đây nhất, vào ngày 19-3-2010, tại đường kiệt dẫn vào Công ty Kim Khí, phường An Hải Bắc, anh Lê Hường (SN 1971, trú phường Hải Châu 2, quận Hải Châu, làm nghề xe thồ) chở một vị khách đi từ Trung tâm Thương nghiệp Đà Nẵng đến địa phận nói trên thì bị chính đối tượng này dùng dao đâm nhiều nhát, sau đó cướp xe. Nhận được tin báo của người dân, lực lượng CSĐTTP về TTXH đã đến hiện trường, một mặt đưa nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu, mặt khác tiến hành điều tra, lấy lời khai nạn nhân... Sau 3 ngày, đối tượng gây án Huỳnh Minh Sáng (SN 1991), là sinh viên một Trường Cao đẳng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, đang trọ tại đường Ông Ích Khiêm đã bị bắt.

Tích cực tuần tra, mật phục

Bên cạnh công tác điều tra, khám phá các vụ án, Đội CSĐTTP về TTXH còn tổ chức tốt công tác phòng ngừa nghiệp vụ kết hợp với phòng ngừa xã hội. Đây là biện pháp nhằm hạn chế sự phát sinh của tội phạm trên địa bàn. Hằng đêm từ 23 giờ tối đến 5 giờ sáng hôm sau, Đội tổ chức lực lượng tuần tra mật phục ở những địa bàn trọng điểm. Qua đó, kịp thời phát hiện, ngăn chặn hàng chục vụ trộm cắp tài sản của người dân, bắt nhiều đối tượng phục vụ công tác điều tra, mở rộng án.

Trung tá Trần Tiến Dũng cho hay: Trong chuyên án trộm cắp  xe máy mà đơn vị khám phá thành công vào cuối năm 2009 là nhờ công tác tuần tra, mật phục ban đêm. Theo đó, khoảng 3 giờ sáng ngày 15-11-2009, trong lúc tuần tra tại khu vực Vũng Thùng, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, tổ tuần tra, mật phục đã phát hiện 3 đối tượng đi trên một chiếc xe máy có những biểu hiện nghi vấn nên đã cho dừng xe kiểm tra. Thấy công an, bọn chúng đã tăng tốc bỏ chạy.

Tổ tuần tra đuổi theo và bắt gọn. Qua đấu tranh, bọn chúng khai nhận tên là Nguyễn Văn Dũng (SN 1992); Nguyễn Văn Minh (SN 1994) và Huỳnh Văn Thu (SN 1991), cùng trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà và chiếc xe máy mà bọn chúng đang sử dụng là tài sản trộm được của người dân ở khu vực Vũng Thùng. Mở rộng điều tra vụ án, lực lượng công an đã phanh phui một đường dây trộm cắp chuyên nghiệp do 3 đối tượng này cầm đầu, thu giữ 14 xe máy và nhiều tang vật khác.

Bên cạnh đó, đơn vị đã tiến hành quản lý chặt địa bàn, gọi răn đe các đối tượng hình sự nổi, thanh-thiếu niên hư; đấu tranh phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em... Nhờ đó, tình hình tội phạm trên địa bàn ngày càng được kiềm chế, giữ vững cuộc sống bình yên của người dân.

Bài và ảnh: NGỌC PHÚ

;
.
.
.
.
.