.

Nạn trộm cắp, cướp giật gia tăng

.

Thời gian qua, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, phạm pháp hình sự (PPHS) tiếp tục gia tăng. Qua thống kê của Công an thành phố Đà Nẵng, trong 5 tháng đầu năm 2010, trên toàn thành phố xảy ra 274 vụ phạm pháp hình sự (tăng 85 vụ so với cùng kỳ), làm chết 6 người, bị thương 39 người, tài sản thiệt hại trên 5 tỷ đồng; trong đó, lực lượng Công an đã tổ chức điều tra, khám phá thành công 181 vụ.

Lực lượng công an bắt các đối tượng phạm pháp hình sự. 

Theo nhận định của lãnh đạo Công an thành phố Đà Nẵng, PPHS gia tăng chủ yếu là thường án (trộm cắp, cướp giật), tính chất, mức độ ít nghiêm trọng. Trong 5 tháng đầu năm, trộm cắp tăng 55 vụ, cướp giật tăng 20 vụ so với cùng kỳ. Điều đáng nói, bọn tội phạm trộm cắp thường lợi dụng sự sơ hở của người dân để đột nhập trộm máy vi tính, điện thoại di động (ĐTDĐ), xe máy…

Riêng bọn cướp giật thường theo dõi những phụ nữ đi xe máy có đeo nữ trang và đang nghe điện thoại để ra tay hành động. Nguyên nhân chính do người bị hại chủ quan, sơ hở, tạo điều kiện thuận lợi cho bọn tội phạm thực hiện. Xin điểm qua một số vụ điển hình như: Lúc 1 giờ 45 ngày 17-5, nhà ông Huỳnh Văn S., trú tổ 7, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu bị kẻ trộm đột nhập lấy 5 ĐTDĐ, 1 nhẫn bạch kim, 1 đồng hồ đeo tay.

Khoảng 30 phút sau, nhà bà Hà Thị Thanh M., trú tổ 9, phường Hòa Cường Nam cũng bị kẻ trộm đột nhập lấy 3 ĐTDĐ; nhà anh Nguyễn Văn L., trú tổ 5, phường Hòa Cường Nam cũng bị kẻ gian đột nhập lên tầng 3 trộm cắp nhiều tài sản. Sau khi nhận tin báo của nhân dân, lực lượng Công an phường đã tích cực truy tìm và bắt được đối tượng Trần Anh Tú (SN 1992), trú phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, là thủ phạm chính trong vụ trộm nói trên. Theo khai nhận của Tú, y cùng 2 đối tượng khác là Huỳnh Đình Phúc (SN 1993), trú tổ 2, phường An Hải Đông, quận Sơn Trà và Nguyễn Quỳnh Anh Ngọc (SN 1992), trú tổ 3, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn đã thực hiện 3 vụ trộm nói trên. Công an quận Hải Châu đang truy tìm 2 đối tượng Phúc và Ngọc để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Sáng ngày 7-5, chị Trần Thị Thanh Tr. (SN 1972, trú tổ 25, phường Hòa Thọ Đông) đi xe máy trên đường 2 tháng 9 thì bị 2 đối tượng áp sát giật sợi dây chuyền vàng. Tuy nhiên, khi bọn chúng vừa bỏ chạy đã bị anh Nguyễn Thanh H. (trú tổ 14, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ) đang chở con đi học, phát hiện đuổi theo và bắt được một đối tượng, đối tượng còn lại đã tẩu thoát. Tại cơ quan Công an, đối tượng khai tên là Đỗ Văn Lượng (SN 1987), trú ấp Bắc Sơn, xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. Trong một thời gian rất ngắn, y cùng với một đối tượng có tên là Đen (chưa rõ lai lịch) điều khiển xe máy liên tiếp thực hiện nhiều vụ cướp giật trên đường phố, đối tượng chúng nhắm vào là những phụ nữ có đeo dây chuyền vàng...

Để hạn chế các loại tội phạm, lập lại tình hình ANTT, Công an thành phố Đà Nẵng đã mở các đợt cao điểm tấn công tội phạm, bảo đảm ANTT trên địa bàn; tổ chức huy động sức mạnh của lực lượng quần chúng tham gia phát hiện, tố giác, đấu tranh phòng, chống tội phạm. Ngoài ra, theo Đại tá Nguyễn Đình Chính, Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng, lực lượng Công an tập trung triển khai các biện pháp nghiệp vụ, nắm tình hình, tiến hành điều tra, xác lập các chuyên án đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm; đẩy mạnh việc thực hiện kế hoạch đấu tranh với các loại tội phạm cướp giật tài sản, cố ý gây thương tích, chống người thi hành công vụ và tấn công mạnh vào loại tội phạm trộm cắp tài sản. Đẩy mạnh tiến độ điều tra, mở rộng các chuyên án đã khám phá, đặc biệt là các chuyên án trộm cắp, cướp giật, đi sâu vào các băng ổ nhóm tội phạm để điều tra, khám phá, xử lý kiên quyết theo quy định của pháp luật.

Lãnh đạo Công an một số quận, huyện cho hay, nhằm hạn chế tình trạng tội phạm đột nhập trộm cắp ban đêm và cướp giật trên đường phố, Công an các quận, huyện đã chỉ đạo lực lượng Công an phường, xã, lực lượng cảnh sát hình sự phối hợp với các ban, ngành đẩy mạnh công tác tuần tra đêm theo Quyết định 6259 của UBND thành phố và tuần tra, mật phục theo sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng một cách thường xuyên, liên tục. Phương thức tuần tra cũng thay đổi nhằm tránh sự theo dõi quy luật tuần tra của các loại tội phạm. Nhờ làm tốt công tác này, một số phường thời gian qua đã hạn chế được tình trạng trộm cắp ban đêm. Điển hình như phường Hòa An (quận Cẩm Lệ), phường Khuê Mỹ (quận Ngũ Hành Sơn)...

Bài và ảnh: NGỌC PHÚ

;
.
.
.
.
.