.

Cảnh báo về tình trạng trai làng phạm tội

.

Những năm gần đây, tình trạng thanh-thiếu niên phạm tội ngày một tăng, nhất là ở nông thôn. Đặc biệt là các đối tượng phạm tội ngày càng trẻ hóa.

Nhiều nguyên nhân dẫn đến phạm tội

Game online tác động nhiều đến nhận thức cũng như hành động của thanh-thiếu niên ở nông thôn.

Chỉ trong tháng 6, Tòa án Nhân dân huyện Hòa Vang đã thụ lý và đưa ra xét xử nhiều vụ án mà trong đó 90% các vụ án là do các đối tượng thanh-thiếu niên phạm tội, tập trung chủ yếu ở các xã vùng ven, với các tội cố ý gây thương tích, cướp của...

Một trong những nguyên dân dẫn đến phạm tội trong lứa tuổi thanh-thiếu niên là do không có tiền tiêu xài để thỏa mãn bản thân, không có công ăn việc làm ổn định, không làm ra tiền nhưng ham chơi, hành động phạm tội để kiếm tiền đua đòi. Mới đây, cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Hòa Vang đã triệt phá băng trộm gồm 5 tên đã thực hiện hàng loạt những vụ trộm cắp tài sản ở địa bàn thành phố. 5 đối tượng gồm Bùi Anh Tuấn (SN 1991), Đỗ Văn Ngọc (SN 1990), Bùi Đức Mười (SN 1990), Phạm Văn Cường (SN 1992), Trần Nhật Thơ (SN 1992) đều trú tại xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang. Theo điều tra, vì quen biết nhau từ trước nên thường xuyên cùng nhau đi uống cà-phê và do hết tiền đã rủ nhau cướp tài sản để có tiền tiêu xài.

Còn những lý do phạm tội do các đối tượng thanh-thiếu niên gây ra là do bộc phát nhất thời, hiếu thắng nên chỉ vì một xích mích nhỏ cũng tìm nhau để gây chiến. Tháng 4 vừa qua, Tòa án Nhân dân huyện Hòa Vang đã xét xử vụ án cố ý gây thương tích của một nhóm thanh niên do Nguyễn Đức Thiên cầm đầu. Theo đó, khoảng 20 giờ ngày 18-1-2009, Hồ Phú Hoàng Vinh (SN 1978), Hồ Phú Hiền (SN 1984) và một nhóm thanh niên cùng trú tại thôn Phò Nam, xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang đến quán cà-phê Đôi Bờ ở thôn. Lúc này, Vinh nhìn sang bàn bên cạnh thấy Nguyễn Đức Thiên cùng nhóm thanh niên ở Nam Yên - Hòa Bắc, tưởng nhầm Thiên là người đánh anh họ Vinh hôm trước, nên khi Thiên đi ra ngoài nghe điện thoại, Vinh đã theo ra và sau đó dùng vỏ chai nước khoáng đánh vào Thiên rồi bỏ chạy. Tức vì Vinh đánh mình, vào khoảng 22 giờ, Thiên cầm một con dao lỡ bằng kim loại đi sang thôn Phò Nam để tìm Hồ Phú Hoàng Vinh nhưng không gặp. Sau đó, Thiên đã vác dao chém Hồ Phú Hiền (trong nhóm bạn Vinh) làm đứt gân cơ thắt lưng...

Cần sự chung tay...

Hiện nay, ở nông thôn xuất hiện nhiều điểm Internet với nhiều trò chơi game mang tính đồi trụy, kích động bạo lực cao, đặc biệt là các trò chơi game online như Võ lâm truyền kỳ, Đấu súng… Đây là một trong những nguyên nhân tác động trực tiếp dẫn các em vào con đường phạm pháp. Trong khi đó, hệ thống pháp luật hiện hành chưa đồng bộ, công tác quản lý Nhà nước về trật tự xã hội còn nhiều bất cập, sơ hở, thiếu sót... nên việc quản lý, xử lý vi phạm đối với các cơ sở, dịch vụ lưu trú, trò chơi điện tử, vận chuyển, buôn bán hàng hóa, ấn phẩm độc hại cho thanh-thiếu niên chưa đủ tính răn đe...

Theo chúng tôi, nguyên nhân quan trọng là từ sự giáo dục của gia đình. Ở nông thôn, các bậc cha mẹ có đời sống kinh tế khó khăn, thường lo làm lụng nên ít có điều kiện gần gũi, quan tâm chăm sóc, nuôi dạy con cái… Từ đó đã làm mất chỗ dựa tinh thần cho các em. Thiếu sự giám sát của người thân, các em đã bỏ học, tụ tập chơi bời, bỏ nhà đi lang thang tự kiếm sống, dẫn đến vi phạm pháp luật… Hơn nữa, thanh-thiếu niên ở nông thôn thiếu một sân chơi văn hóa, thể dục-thể thao lành mạnh, giúp các em có cơ hội tham gia vui chơi phát triển toàn diện, tránh được tác động xấu từ xã hội.

Về phía nhà trường, chưa quan tâm đúng mức đến giáo dục lối sống cho học sinh. Phần lớn số học sinh khi phạm tội là những học sinh cá biệt, học kém, thường xuyên bị phê bình nên mặc cảm, không có ý chí vươn lên. Thêm vào đó, vai trò quản lý, giáo dục, giúp đỡ, động viên của các cấp, các ngành, tổ chức, đoàn thể xã hội đối với thanh-thiếu niên chưa tốt, nhất là đối với thanh-thiếu niên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em hư sống lang thang có nguy cơ dẫn đến vi phạm pháp luật.

Bài và ảnh: KIM OANH


;
.
.
.
.
.