.

Xử nghiêm đối với các hành vi trộm cắp tài sản

Sáng ngày 2-11, Tòa án Nhân dân thành phố đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm hình sự đối với các bị cáo Nguyễn Văn Cường (SN 1993), Trần Văn Quang (SN 1991) cùng trú tại phường Thanh Bình, quận Hải Châu về tội “Trộm cắp tài sản” và Nguyễn Thanh Tùng, trú tại phường Thạch Thang, quận Hải Châu về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân quận Liên Chiểu, vào lúc 13 giờ ngày 9-4-2010, Nguyễn Văn Cường chuẩn bị van phá khóa xe máy, sau đó rủ Trần Văn Quang, Phan Ngọc Dũng và Duy đến khu vực chân cầu Thuận Phước, thuộc phường Thuận Phước, quận Hải Châu để trộm xe máy. Tại đây, Cường đưa van phá khóa cho Quang trực tiếp dắt trộm xe mô tô BKS 43S9-8164 của anh Lê Tại, còn Cường cùng với Dũng, Duy đứng ngoài cảnh giới. Sau khi trộm được xe mô-tô nói trên, Cường cùng Quang đem xe đi gửi tại Bệnh viện C17, Quân khu 5.
 
Đến 20 giờ cùng ngày, Cường cùng Quang đến bệnh viện lấy xe, sau đó Cường cùng với Dũng đem xe đi bán cho Nguyễn Thanh Tùng. Khi bán, Cường nói với Tùng là xe mới trộm nên bán với giá 1.500.000 đồng. Sau khi lấy được tiền bán xe, Cường chia đều cho đồng bọn mỗi người 250.000 đồng, số còn lại cả bọn tiêu xài chung. Vào ngày 10-4-2010, khi đến quán café Cát Tiên thuộc tổ 14, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, Nguyễn Văn Cường và đồng bọn tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp xe mô-tô BKS 92F7-8724 của chị Bùi Thị Quỳnh Anh.

Tòa án Nhân dân thành phố đã tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Văn Cường 36 tháng tù giam, Trần Văn Quang 30 tháng tù giam và Nguyễn Thanh Tùng 12 tháng tù giam về hành vi phạm tội nói trên.

* Cùng ngày, Tòa án Nhân dân thành phố đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm hình sự đối với bị cáo Võ Thế Hoàng (SN 1988) tại Quảng Ngãi, tạm tú tại 88 Hà Huy Tập, quận Thanh Khê về tội “Trộm cắp tài sản”. Được biết, vào lúc 3 giờ ngày 4-6-2010, lợi dụng lúc mọi người ngủ say, Võ Thế Hoàng đã dùng nhíp nhổ râu để mở khóa ngăn kéo quầy tính tiền của quán, trộm 46 sim điện thoại di động mạng Mobiphone, 44 sim điện thoại di động mạng Viettell, 22 card điện thoại di động mạng Mobiphone, 4 card điện thoại di động mạng Viettell, 1 điện thoại di động hiệu Nokia 8210 và 120.000 đồng. Tổng giá trị tài sản mà Võ Thế Hoàng đã chiếm đoạt là 10.085.000 đồng.

Tòa án Nhân dân thành phố đã tuyên phạt Võ Thế Hoàng 6 tháng tù giam với những hành vi nêu trên.

Cẩm Yên
;
.
.
.
.
.