.

Phá thành công băng nhóm thực hiện 120 vụ trộm cắp tài sản

.

Công an quận Hải Châu vừa phá thành công vụ án trộm cắp tài sản giá trị lớn, đồng thời ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng Đoàn Ngọc Hải (32 tuổi); Nguyễn Văn Duy (22 tuổi), cùng trú phường Thanh Bình và Ngô Đình Huy (20 tuổi), trú phường Thuận Phước, quận Hải Châu về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Mô tả ảnh.
 Hai đối tượng Duy và Hải.


Vào những tháng đầu năm 2010, trên địa bàn quận Hải Châu, tình trạng kẻ trộm đột nhập nhà dân liên tục diễn ra, khiến người dân bất an. Sau khi nhận tin báo của các bị hại, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (CSĐTTPVTTXH), Công an quận đã vào cuộc xác minh. Sau nhiều tháng trời lăn lộn bám địa bàn, các trinh sát, điều tra viên xác định được một nhóm đối tượng nghi vấn là Đoàn Ngọc Hải, Nguyễn Văn Duy, Ngô Đình Huy. Đây là những đối tượng hư hỏng, lười lao động và thường tụ tập ăn chơi nhậu nhẹt cùng với một số thanh niên ở địa phương. Công an quận Hải Châu đã lập kế hoạch quyết tâm triệt phá nhóm trộm này. Tuy nhiên, phương thức, thủ đoạn hoạt động của bọn tội phạm này hết sức tinh vi, liều lĩnh.

Mỗi lần đi trộm, chúng phân công công việc rất kỹ càng. Kẻ đứng cảnh giới từ xa, kẻ đứng cảnh giới ngay sát nhà, để tiếp ứng cho đồng bọn, thậm chí cần thiết có thể một lúc 2 tên cùng lẻn vào nhà để thực hiện hành vi phạm tội, đề phòng trong gia đình người bị hại bất ngờ thức giấc phát hiện thì tương trợ đánh tháo cho nhau cùng thoát thân. Bằng sự kiên trì theo dõi, và các biện pháp nghiệp vụ của Đội CSĐTTPVTTXH Công an quận Hải Châu, đến cuối năm 2010, Huy, Hải, Duy và một số đối tượng khác đã sa lưới pháp luật.


Qua đấu tranh ban đầu, Huy, Hải, Duy đã thừa nhận cùng đồng bọn thực hiện trót lọt 120 vụ trộm cắp; cơ quan Công an đã làm rõ 60 vụ có người bị hại, tài sản thiệt hại gồm: 813 USD, 21 máy tính xách tay, 60 điện thoại di động, 6 đồng hồ đeo tay, 3 túi xách có giá trị, 1 máy nghe nhạc, 1 kim từ điển, 1 máy ảnh, 1 áo da, 5,2 chỉ vàng ta và nhiều đồ nữ trang bằng vàng tây và hàng chục triệu đồng tiền Việt Nam. 60 vụ trộm khác chưa làm rõ người bị hại do các đối tượng không nhớ rõ địa chỉ mình đã trộm cắp. Tuy nhiên, số tài sản chiếm được theo chúng khai khoảng 30 triệu đồng tiền Việt Nam, 42 USD, 8 máy tính xách tay, 72 điện thoại di động, 1 máy ảnh, 1 xe đạp.


Mở rộng vụ án đấu tranh, Công an quận Hải Châu đã làm rõ thêm một số đối tượng chuyên tiêu thụ tài sản do chúng trộm cắp được. Tuy nhiên, xét thấy đây là một vụ án nghiêm trọng, bọn tội phạm hoạt động với những phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi, gây án quá nhiều lần, hiện vẫn còn nhiều người bị hại chưa làm rõ, Công an quận Hải Châu đã chuyển vụ án lên Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an thành phố theo thẩm quyền để đấu tranh làm rõ thêm.


NGỌC PHÚ

;
.
.
.
.
.