.

Giả danh nhà báo để trục lợi

.

(ĐNĐT) - Theo phản ảnh của người dân số ở tổ 2, phường Thanh Khê Tây (quận Thanh Khê), thời gian qua, có một thanh niên tên Hải đến đây xưng danh nhà báo, rồi ngang nhiên xây dựng nhà trái phép trên đất nông nghiệp. Không chỉ thế, Hải còn hù dọa, ép một chủ doanh nghiệp bán đất nông nghiệp, sau đó phân lô chuyển nhượng lại cho người khác để trục lợi.
 
TO CAO.jpg
Đơn tố cáo của ông Tăng Lai Tú đối với Nguyễn Thanh Hải
Thực hư của sự việc như thế nào? Trong những ngày qua, phóng viên Báo Đà Nẵng đã vào cuộc điều tra và phát hiện những tố cáo của người dân là có cơ sở.

Tác oai, tác quái với doanh nghiệp

Theo đơn tố cáo của ông Tăng Lai Tú, chủ doanh nghiệp tư nhân Tăng Nguyên, ở 102 Tôn Đức Thắng, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng gởi các cơ quan chức năng thành phố Đà Nẵng: Nguyễn Thanh Hải, sinh năm 1979, quê xã Tam Dân, huyện Phú Ninh (Quảng Nam) đã giả danh nhà báo, nhiều năm liên tiếp tống tiền doanh nghiệp ông.

Ông Tú cho biết, trong năm 2008, do phân xưởng pha chế dầu nhớt của ông ở tổ 2, phường Thanh Khê Tây (quận Thanh Khê) gây ô nhiễm môi trường, bị cơ quan chức năng kiểm tra, lập biên bản. Biết được sự việc, Nguyễn Thanh Hải đã tìm đến gặp ông và tự xưng là phóng viên báo Lao Động, công tác tại Văn phòng đại diện Báo Lao động tại miền Trung. Hải còn khoe, là cộng tác viên ruột của báo Đời sống và Pháp Luật, Lao Động và xã hội, Công Lý, Tuổi Trẻ, tạp chí Logistic, Phó giám đốc Hãng phim Đà Nẵng...rồi gây áp lực, buộc ông Tú phải biết điều.
 
Sau nhiều lần được ông Tú chi tiền "phải không", Hải ép ông Tú viết giấy bán thửa đất nông nghiệp 100 m2 liền kề phân xưởng với giá 35 triệu đồng để xây dựng nhà trái phép, rồi về đây ở.

Năm 2009, Nguyễn Thanh Hải tiếp tục ép ông Tú bán lô đất 500 m2 với giá 140 triệu đồng cho mình. Mặc dù đây là đất nông nghiệp, song Hải đã thuê xe đổ đất phân lô, bán nền cho nhiều hộ gia đình khác xây dựng nhà trái phép. Trong quá trình phân lô xây nhà trái phép, ngày 2-3-2010, Đội Kiểm tra quy tắc đô thị quận Thanh Khê phối hợp với UBND phường Thanh Khê Tây đến hiện trường lập biên bản vi phạm hành chính đối với Nguyễn Thanh Hải.
 
Tiếp đó, ngày 4-3-2010, UBND quận Thanh Khê ban hành Quyết định số 562/QĐ-UBND xử phạt vi phạm hành chính bằng tiền 12,5 triệu đồng, buộc Nguyễn Thanh Hải đình chỉ việc san lấp trái phép, khôi phục lại hiện trạng của đất ban đầu, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định. Ngày 10-3-2010, lực lượng chức năng đến giao quyết định xử phạt hành chính của UBND quận Thanh Khê cho Hải, nhưng Hải không chịu ký nhận.
 
“Chẳng những không chịu nhận quyết định xử phạt hành chính, Hải còn vỗ ngực cho biết là quen biết nhiều lãnh đạo quận Thanh Khê, lãnh đạo thành phố… rồi thách thức lực lượng chức năng”, một cán bộ UBND phường Thanh Khê Tây kể lại.

Trao đổi với báo chí, ngày 18-1-2011, ông Nguyễn Thương, Chủ tịch UBND quận Thanh Khê cho biết, sau khi UBND quận ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 12,5 triệu đồng, Nguyễn Thanh Hải xưng là phóng viên báo Lao Động và dẫn theo một thanh niên khác xưng là phóng viên báo Tuổi Trẻ đến làm việc với ông, xin “nương nhẹ”. Vì thế, UBND quận Thanh Khê đã cả nể, không tháo dỡ nhà xây dựng trái phép của Hải.

Không dừng lại ở đó, trong năm 2010, Nguyễn Thanh Hải tiếp tục ép ông Tăng Lai Tú phải bán luôn khu đất xây dựng nhà xưởng sản xuất nhớt của mình cho Hải. Vì đây là phần đất còn lại cuối cùng của gia đình, nên ông Tú không chịu và đã làm đơn tố cáo Nguyễn Thanh Hải đến các cơ quan chức năng thành phố Đà Nẵng nhờ can thiệp, xử lý.

Chân dung kẻ giả mạo
 
lua dao1.jpg
Chân dung Nguyễn Thanh Hải và ngôi nhà xây dựng trái phép ở tổ 2, phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng
Theo điều tra của chúng tôi, sau khi tốt nghiệp đại học hệ tại chức ngành Báo chí, Trường ĐH Khoa học Huế, năm 2006, Nguyễn Thanh Hải về Đà Nẵng mưu sinh. Trong quãng thời gian này, Hải viết tin, bài cộng tác với báo Đời sống và Pháp luật, và đi đến đâu cũng khoe mình là nhà báo. Trong quá trình viết cộng tác với báo Đời sống và Pháp luật, Nguyễn Thanh Hải đã có hành vi hù dọa, vòi vĩnh lãnh đạo UBND phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Sau khi báo Công an thành phố Đà Nẵng viết bài phản ảnh sự việc này, lãnh đạo Văn phòng đại diện báo Đời sống và Pháp luật tại miền Trung đã không cho Nguyễn Thanh Hải tiếp tục viết tin, bài cộng tác với báo.

Một cán bộ nguyên là Chủ tịch UBND phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu cho biết thêm, cũng trong năm 2006, lợi dụng sai phạm của UBND phường trong công tác quản lý, điều hành ở chợ Hòa Mỹ, Nguyễn Thanh Hải đã xưng danh là phóng viên báo Đời sống và Pháp luật đến ép UBND phường chung chi tiền bồi dưỡng, cũng như yêu cầu ký hợp đồng quảng cáo để đăng trên các báo.

Sau khi bị cấm cộng tác với báo Đời sống và Pháp luật, từ đó đến nay, Nguyễn Thanh Hải không hề làm việc cho bất kỳ cơ quan báo chí nào khác. Trong vòng nửa tháng trở lại đây, Nguyễn Thanh Hải được một tờ báo ở Hà Nội, có văn phòng đại diện tại Đà Nẵng nhận vào làm phóng viên thử việc (chưa có hợp đồng lao động).
 
Sau khi biết thông tin Nguyễn Thanh Hải bị ông Tăng Lai Tú làm đơn tố cáo cưỡng ép bán đất, đòi chung chi…, vị trưởng đại diện của tờ báo này cho biết:, sau khi sự việc xảy ra, Văn phòng đại diện miền Trung đã báo cáo với tòa soạn ở Hà Nội và sẽ liên lạc với Nguyễn Thanh Hải để thu hồi lại giấy giới thiệu của báo trong thời gian sớm nhất.

Hiện vụ việc Nguyễn Thanh Hải giả danh là nhà báo để ép doanh nghiệp bán đất, bảo kê xây dựng nhà trái phép tại tổ 2, phường Thanh Khê Tây đang được các cơ quan chức năng thành phố Đà Nẵng vào cuộc điều tra, xử lý.

Ngày 19-1, Văn phòng đại diện báo Lao Động tại miền Trung và Tây nguyên cho biết, sau khi biết thông tin Nguyễn Thanh Hải giả mạo là phóng viên của báo Lao Động, Văn phòng đã có công văn gởi Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng, Phòng Bảo vệ An ninh chính trị nội bộ PA38 Công an thành phố Đà Nẵng đề nghị can thiệp, điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo Văn phòng đại diện báo Lao Động, trong đơn tố cáo của ông Tăng Lai Tú gởi các cơ quan chức năng thành phố Đà Nẵng đều trích dẫn nội dung ông Nguyễn Thanh Hải là phóng viên báo Lao Động công tác tại Văn phòng Đà Nẵng. Tên, chữ lót của người bị tố cáo có hành vi giả danh báo Lao Động để lừa đảo (ông Nguyễn Thanh Hải) trùng với nhà báo Phan Thanh Hải (bút danh Thanh Hải) hiện đang công tác tại Văn phòng đại diện báo Lao Động tại miền Trung và Tây nguyên tại Đà Nẵng. Vụ việc trên gây hiểu nhầm, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, danh dự của báo Lao Động,


Ngọc Đoan-Sơn Trung
;
.
.
.
.
.