.

Nhanh chóng đưa các đối tượng bỏ trốn trở lại trung tâm

.

Sáng ngày 19-2, 160 trên tổng số 398 học viên ở Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề 05-06 (thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội), đóng tại địa bàn xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang) đã phá tường rào, tấn công các lực lượng chức năng và chạy trốn. Đây là cuộc đào tẩu có quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Mô tả ảnh.
Phút nghỉ ngơi hiếm hoi của cán bộ, chiến sĩ công an truy tìm học viên bỏ trốn trên rừng.
Manh động và liều lĩnh

Một cán bộ Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề 05-06 kể lại, vào khoảng 8 giờ ngày 19-2, sau giờ tập thể dục buổi sáng, một nhóm khoảng 4 học viên có hành vi la hét, kích động các học viên khác nổi loạn. Tiếp đó, hàng trăm học viên khống chế lực lượng bảo vệ, phá cửa, tường rào ở khu sản xuất để chạy thoát ra ngoài. Tiếng la hét, kích động của học viên đào tẩu làm kinh động cả núi rừng, khiến người dân khiếp sợ.

Sau khi chạy thoát ra bên ngoài, các học viên đã chia làm nhiều nhóm nhỏ để lẩn trốn sự truy đuổi của lực lượng chức năng. Một người dân ở thôn Phò Nam, xã Hòa Bắc kể, lúc ấy, tôi đang ở dưới nhà bếp, thì thấy có 5 thanh niên vẻ mặt hung hãn, trên người  xăm trổ nhiều hình thù chạy xộc vào nhà nói: Bọn cháu không làm gì cô đâu, chỉ mượn vài vật dụng thôi. Tiếp đó, 5 thanh niên này lấy đi 1 cái rựa, 1 con dao, 1 cái xẻng và 1 xô đựng nước, trước sự hoảng sợ của chủ nhà.

Lúc 8 giờ 30, phát hiện hàng trăm học viên chạy về phía Trường THCS Nguyễn Tri Phương, cách Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề 05-06 khoảng 500m, lực lượng chức năng lập tức bao vây khống chế. Mặc dù lực lượng chức năng dùng quả nổ (loại không sát thương) để uy hiếp, nhưng học viên vẫn ngoan cố chống đối quyết liệt bằng cách lấy đá ném trả. Bị truy đổi quyết liệt, những học viên này chia làm từng nhóm nhỏ luồn lách vào các bãi mía ở thôn Phò Nam bỏ trốn, một số khác bơi qua sông Cu Đê chạy  lên núi Trường Định, xã Hòa Liên. 

Theo ông Lê Minh Hùng, Chi cục trưởng Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội thành phố Đà Nẵng cho biết, trước đó, tình hình ở Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề 05-06 đã có nhiều dấu hiệu phức tạp, do trước Tết Nguyên đán có một số học viên xin về với gia đình nhưng không được chấp thuận. Ngày 10-2, có 4 học viên bỏ trốn bị lực lượng bảo vệ bắt giữ. Sau đó, các học viên này có hành vi kích động, xúi giục những học viên khác nổi loạn. Đêm 14-2, có 4 học viên ở khu vực cách ly bỏ trốn và đến ngày hôm sau, lực lượng chức năng mới bắt giữ được. Tuy nhiên, đến ngày 17-2, các học viên tiếp tục có hành vi quá khích đòi đánh bảo vệ. Đêm 18-2, các đối tượng cầm đầu tiếp tục kích động học viên quậy phá, la hét, Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề 05-06 phải nhờ lực lượng Công an thành phố Đà Nẵng, chính quyền địa phương hỗ trợ thì đến khuya cùng ngày tình hình mới tạm lắng. Đến sáng ngày 19-2, các học viên đã manh động phá rào để chạy trốn.

Truy bắt quyết liệt

Sau khi xảy ra sự việc, sáng cùng ngày, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Văn Minh đã kịp thời có mặt chỉ đạo các lực lượng chức năng xử lý. Lực lượng bảo vệ của Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề 05-06 nhanh chóng phối hợp với hơn 400 cán bộ, chiến sĩ các lực lượng Công an, dân quân xã Hòa Bắc, Công an huyện Hòa Vang, lực lượng Cảnh sát cơ động, Cảnh sát đặc nhiệm, Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng, các đơn vị bộ đội thuộc Quân khu 5 tổ chức truy bắt các học viên bỏ trốn.

Sau một hồi truy đuổi vây bắt quyết liệt, lúc 9 giờ ngày 19-2, tại các bãi mía ở thôn Phò Nam, xã Hòa Bắc, lực lượng chức năng đã khống chế, bắt giữ một nhóm gần 30 học viên. Tính đến trưa cùng ngày, các lực lượng chức năng đã bắt giữ được 53 học viên ẩn náu ở nhiều nơi trên địa bàn xã Hòa Bắc, đưa về Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề 05-06 quản lý. Chiều cùng ngày, theo người dân cho biết, có nhiều học viên đã vượt sông Cu Đê tháo chạy về phía núi Trường Định, xã Hòa Liên ẩn náu, lực lượng chức năng lên phương án truy bắt. 

Lúc 2 giờ chiều, chúng tôi theo chân tổ trinh sát do Thiếu tá Lê Văn Đông, Phó phòng PC65, kiêm Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động Công an thành phố Đà Nẵng chỉ huy đột nhập núi Trường Định, xã Hòa Liên truy tìm các học viên đang ẩn náu tại đây. Vượt hơn 10 km đường rừng, đến 17 giờ, lực lượng chức năng đã bắt giữ được 17 học viên đang ẩn náu tại núi An Định thuộc xã Hòa Bắc.

Tính đến 19 giờ tối cùng ngày, các lực lượng chức năng đã truy tìm được 94 trên tổng số 160 học viên bỏ trốn ẩn náu trên địa bàn xã Hòa Bắc, Hòa Liên (huyện Hòa Vang). Theo ghi nhận của chúng tôi, đêm 19-2, mặc dù thời tiết ở vùng núi Hòa Bắc khá lạnh, song các lực lượng chức năng vẫn tiếp tục tổ chức chốt chặn ở các điểm trọng yếu, truy tìm 66 học viên vẫn đang bỏ trốn.

Ông Lê Minh Hùng, Chi cục trưởng Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội thành phố Đà Nẵng cho biết, tính đến 16 giờ chiều ngày 20-2, Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề 05-06 đã quản lý được 354 học viên, vẫn còn 44 học viên bỏ trốn chưa truy tìm được. Cũng theo ông Hùng cho biết, sau khi đưa học viên bỏ trốn về Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề 05-06, lãnh đạo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đã gặp gỡ tuyên truyền, động viên, tìm hiểu nguyện vọng của các học viên để có hướng tháo gỡ, giải quyết những khó khăn mà học viên đang gặp phải. Nhờ vậy, tình hình học viên bỏ trốn đưa về lại trung tâm trong ngày đã được khống chế tốt. Riêng đối với 44 học viên vẫn đang bỏ trốn, Trung tâm Giáo dục Dạy nghề 05-06 nỗ lực phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp tục truy tìm.

Bài và ảnh: Ngọc Đoan

;
.
.
.
.
.