.

Quận Liên Chiểu: Xử lý xây nhà trái phép

.
Hàng trăm móng nhà bị đập bỏ, hàng nghìn khối đất san lấp trái phép thuộc khu vực đất do Nhà nước quản lý và đất nông nghiệp đã bị múc lên. Đây là kết quả của 10 ngày ra quân mở đợt cao điểm xử lý tình trạng san lấp đất nông nghiệp và xây nhà trái phép trên địa bàn quận Liên Chiểu.

Mô tả ảnh.
Sau khi phát hiện 5 móng nhà xây dựng trái phép, lực lượng chức năng của phường Hòa Minh đã tiến hành đập bỏ ngay (ảnh chụp ngày 4-5).  Ảnh: TRỌNG HÙNG
 
Tại phường Hòa Khánh Nam – một trong những điểm “nóng” về tình trạng san lấp đất ruộng, xây dựng nhà trái phép trên địa bàn quận Liên Chiểu, sau 10 ngày ra quân, lực lượng chức năng của quận Liên Chiểu đã tiến hành múc hơn 300 khối đất san lấp và đập bỏ gần 80 móng nhà xây dựng trái phép đã tồn tại vài năm nay. Ông Nguyễn Xuân Hoài, Đội trưởng Đội Kiểm tra quy tắc đô thị quận Liên Chiểu, cho biết thời gian qua, tình trạng xây nhà trái phép đã được ngăn chặn kịp thời, tuy nhiên gần đây, một số khu vực đã xảy ra tình trạng đổ đất, san lấp đất nông nghiệp trái phép.
 
Qua kiểm tra, đã phát hiện tại tổ 2A, phường Hòa Minh mới xuất hiện 5 móng nhà và hàng nghìn khối đất được san lấp trái phép. Trong ngày 4-5, Chủ tịch UBND phường Hòa Minh Ngô Tiến Dũng đã chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp với lực lượng Quy tắc đô thị, Công an… tiến hành đập bỏ ngay 5 móng nhà xây dựng trái phép và múc toàn bộ gần 1.000 khối  đất san lấp trái phép tại khu vực nói trên.

Trước đó, ngày 30-4, Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu Dương Thành Thị chủ trì cuộc họp khẩn  với lãnh đạo các phường cùng lực lượng Quy tắc đô thị, Quận đội, Công an, Phòng Tài nguyên và Môi trường… trên địa bàn nhằm đánh giá kết quả công tác xử lý tình trạng xây dựng, đổ đất trái phép trên địa bàn. Tại cuộc họp, ông Thị nhấn mạnh: Trong thời gian nghỉ lễ 30-4 và 1-5, các địa phương, lực lượng quy tắc phải tăng cường kiểm tra và rà soát các trường hợp lợi dụng ngày nghỉ để xây liều. UBND quận tiếp tục đề nghị lực lượng Bộ đội Biên phòng, Quận đội cùng tham gia vào công tác này.
 
Theo đó, lực lượng Quận đội, Bộ đội Biên phòng, mỗi đơn vị cử 6 người, hằng ngày mặc thường phục đi trinh sát và báo cáo kịp thời cho UBND quận chỉ đạo xử lý các trường hợp đổ đất, san lấp đất trên đất nông nghiệp, xây dựng nhà, công trình trái phép. “Nếu lực lượng Quận đội, Biên phòng phát hiện trường hợp đổ đất, xây nhà trái phép trên địa bàn nào mà phường không phát hiện ra thì Chủ tịch UBND phường đó phải chịu trách nhiệm trước UBND quận”, ông Thị khẳng định.

Nhằm khắc phục tình trạng xây dựng công trình trái phép, làm ảnh hưởng đến tính khả thi của các dự án đầu tư trên địa bàn, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Trần Văn Minh vừa chỉ đạo các quận, huyện cần tăng cường công tác quản lý quy hoạch, xử lý tình trạng xây dựng trái phép. Đồng thời yêu cầu Chủ tịch UBND các quận, huyện khẩn trương chỉ đạo kiểm tra, ngăn chặn kịp thời tình trạng xây dựng công trình trái phép, đặc biệt kiên quyết xử lý tháo dỡ các công trình xây dựng trái phép tại các dự án, báo cáo kết quả xử lý tình trạng nói trên về UBND thành phố trước ngày 10-5-2011. Đối với các công trình xây dựng trái phép, UBND thành phố sẽ không giải quyết đền bù hỗ trợ. Và nếu địa phương nào để tái diễn tình trạng xây dựng trái phép tại các dự án thuộc địa bàn quản lý, Chủ tịch UBND quận, huyện đó chịu trách nhiệm cá nhân trước Chủ tịch thành phố.
Trọng Hùng
;
.
.
.
.
.