.

Bắt một “cò đất” lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

(ĐNĐT) - Chiều ngày 19-3, Công an quận Thanh Khê, thành phố Đà nẵng cho biết đã hoàn tất hồ sơ đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân quận Thanh Khê phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với đối tượng Trần Kim Trọng (38 tuổi, trú phường Thọ Quang, quận Sơn Trà), hiện ở tại tổ 47 phường Chính Gián, quận Thanh Khê về hành vi “Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra, đầu tháng 5-2011, Trần Kim Trọng môi giới cho ông Nguyễn Viết Thắng (32 tuổi), trú phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội mua một lô đất ở khu Nam cầu Tuyên Sơn của bà Lưu Diễm Hằng (33 tuổi), trú phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, với giá 1 tỷ 70 triệu đồng. Sau khi ông Thắng và bà Hằng xác lập hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho lô đất này, ông Thắng đã giao cho Trọng đủ số tiền 1 tỷ 70 triệu đồng để đưa cho bà Hằng.

Tuy nhiên, Trọng chỉ đưa cho bà Hằng 1 tỷ đồng và hứa sau khi làm xong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) sẽ đưa 70 triệu còn lại. Sau khi bà Hằng làm xong GCNQSDĐ chuyển sang tên ông Thắng, Trọng yêu cầu bà Hằng mang GCNQSDĐ đến nhà bà Lê Thị Hương, trú 38 Hàm Nghi, phường Thạc Gián, quận Thanh Khê. Tại đây, Trọng đứng ra viết giấy bán lô đất của ông Thắng cho bà Hương với giá tiền 500 triệu đồng và được bà Hương đưa trước 150 triệu đồng. Trọng lấy 150 triệu đồng của bà Hương trả cho chị Hằng 70 triệu đồng, số tiền còn lại y tiêu xài cá nhân. Với lý do bán đất, tháng 8-2011, Trọng đến bà Hương lấy thêm 150 triệu đồng và tiêu xài hết.

Đầu tháng 9-2011, Trọng ra Hà Nội gặp ông Thắng và cả hai cùng đi ăn nhậu. Trong lúc nhậu, Trọng nói là lấy giúp GCNQSDĐ để đưa cho ông Thắng. Nhưng sau khi ăn nhậu về, ông Thắng nghĩ do mình say nên đánh rơi mất GCNQSDĐ và sau đó đến Công an phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội báo mất tài sản, trong đó có GCNQSDĐ lô đất ký hiệu BE 795385 ở khu Nam cầu Tuyên Sơn. Sau đó, ông Thắng đề nghị UBND quận Ngũ Hành Sơn cấp lại GCNQSDĐ mang ký hiệu BE 764285 cho lô đất nói trên.

Về phần mình, do tìm mãi không gặp được Trọng, ngày 11-1-2012, bà Hương đã làm đơn gởi Công an quận Thanh Khê tố cáo Trọng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Tại cơ quan Công an, Trọng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, đồng thời cho biết không đủ khả năng khắc phục số tiền 300 triệu đồng đã chiếm đoạt của bà Hương.

Phương Chi

;
.
.
.
.
.