.

Ký kết quy chế phối hợp tuyên truyền phòng, chống tội phạm, ma túy

.

Ngày 4-6, Công an thành phố Đà Nẵng tổ chức ký kết Chương trình liên tịch về công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm (PCTP) - phòng chống ma túy với Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Đà Nẵng, Đài Phát thanh-Truyền hình Đà Nẵng (DRT).

Từ trái sang (hàng ngồi): đại diện lãnh đạo Công an thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Đà Nẵng, Đài DRT ký kết chương trình phối hợp.                   Ảnh: N.PHÚ
Từ trái sang (hàng ngồi): đại diện lãnh đạo Công an thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Đà Nẵng, Đài DRT ký kết chương trình phối hợp. Ảnh: N.PHÚ

Theo kế hoạch ký kết, hằng năm, Công an thành phố Đà Nẵng có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, xác định chủ đề, giới thiệu và cung cấp kịp thời các mô hình, điển hình tiên tiến trong công tác đấu tranh PCTP để Báo Đà Nẵng, Đài DRT và các cơ quan thông tấn báo chí tuyên truyền phù hợp. Bên cạnh đó, tạo điều kiện thuận lợi cho phóng viên, biên tập viên Báo Đà Nẵng, Đài DRT tham gia các hội nghị, hội thảo, đi thực tế nắm tình hình ở cơ sở về việc thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW, Chương trình mục tiêu quốc gia PCTP và các chương trình, kế hoạch PCTP để tổ chức tuyên truyền. Công an thành phố cũng chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ Công an các địa phương có trách nhiệm cung cấp thông tin cho Báo Đà Nẵng, Đài DRT để tổ chức tuyên truyền kịp thời…

Riêng Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan báo chí thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, kế hoạch tuyên truyền chương trình phối hợp, phản ánh trung thực các nhiệm vụ chính trị của đất nước, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Báo Đà Nẵng và Đài DRT tiếp tục quán triệt sâu sắc đến đội ngũ cán bộ, công chức, phóng viên, biên tập viên về quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác PCTP, bảo đảm an ninh trật tự, tạo điều kiện để đội ngũ này có những tác phẩm báo chí có giá trị; tham gia xây dựng những điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm sáng tạo của các tầng lớp nhân dân ở địa bàn dân cư về công tác PCTP. Ngoài ra, để công tác phối hợp ngày càng đi vào chiều sâu, có hiệu quả cao, định kỳ hằng quý Công an thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Đà Nẵng và Đài DRT tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện chương trình…

Dịp này, Công an thành phố cũng phối hợp với Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức ký kết chương trình liên tịch về công tác tuyên truyền PCTP, phòng chống ma túy. Chương trình ký kết nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của công nhân, viên chức, lao động về phòng, chống ma túy, tội phạm và tệ nạn xã hội, cũng như tác dụng tích cực của việc xây dựng tổ tự quản khu nhà trọ công nhân để phối hợp tuyên truyền cho đội ngũ công nhân tại các khu nhà trọ trên địa bàn thành phố. Chương trình đồng thời nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm liên quan đến ma túy trong các cơ quan, doanh nghiệp, khu nhà trọ và vùng lân cận; đẩy mạnh và nhân rộng mô hình xây dựng tổ tự quản khu nhà trọ công nhân lao động; xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp “tự quản - an toàn - đoàn kết - văn hóa”, góp phần tích cực vào phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và phong trào xây dựng “Tổ, thôn không có tội phạm và tệ nạn xã hội”...

NGỌC PHÚ

;
.
.
.
.
.