.

22 năm tù cho 3 đối tượng buôn bán “cái chết trắng”

.

(ĐNĐT) – Ngày 7-7, Tòa án nhân dân quận Thanh Khê (thành phố Đà Nẵng) mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm vụ án “Mua bán trái phép chất ma túy” và tuyên phạt 22 năm tù đối với 3 bị cáo Tiến, Tâm và Khanh.

................
Các bị cáo: Tiến, Khanh và Tâm (từ trái qua) tại phiên tòa.

Trong đó, với tội danh “tổ chức buôn bán trái phép chất ma túy”, Hồ Đắc Minh Tiến đã lãnh 13 năm tù giam; Trần Minh Tâm bị tuyên phạt 7 năm tù giam về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và Đào Trọng Khanh 2 năm tù giam về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, khoảng 22 giờ 30 ngày 20-10-2011, tại đường Tú Mỡ (phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng), Cơ quan CSĐT Công an thành phố Đà Nẵng bắt quả tang Trần Minh Tâm (Sinh năm 1988, trú phường Hòa An, Cẩm Lệ, Đà Nẵng) chạy xe máy BKS 92H4-3317 chở Nguyễn Thị Thanh Thảo đang vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tại đây, lực lượng công an thu giữ trong người Tâm 7 viên nén màu trắng đục có logo chữ W, 5 gói nilon trong đó có 1 gói lớn và 4 gói nhỏ bên trong có chứa chất tinh thể màu trắng. Tâm khai đây là ma túy tổng hợp mà y mua về sử dụng và bán lại cho các con nghiện.

Ngoài ra, công an thu giữ trên người của Thảo có 2 gói nilon trong đó có 1 gói lớn và 1 gói nhỏ bên trong chứa chất tinh thể màu trắng. Tiến hành khám xét chỗ ở của Tâm tại tổ 10 (phường Hòa An, Cẩm Lệ, Đà Nẵng), công an thu giữ thêm 14 bao nilon dùng để chứa chất ma túy.

Cùng thời điểm này, cơ quan CSĐT Công an thành phố Đà Nẵng bắt quả tang Đào Trương Khanh (Sinh năm 1991, quê  Quảng Nam, trú tổ 21, phường Vĩnh Trung, Thanh Khê, Đà Nẵng) đang có hành vi buôn bán trái phép chất ma túy cho Đỗ Thanh Nhân (sinh năm 1990, trú đường Thanh Hải, Hải Châu, Đà Nẵng) tại trước nhà hát Trưng Vương.

Tang vật thu giữ tại chỗ gồm 5 viên nén màu trắng đục có chữ W (Khanh khai là ma túy tổng hợp), 1 điện thoại di động, 1 mô tô. Tiếp tục khám xét chỗ ở của Khanh, lực lượng công an thu giữ 1 tẩu thủy tinh Khanh dùng để sử dụng ma túy.

Qua điều tra, cả Tâm và Khanh đều khai nhận đã mua ma túy của Hồ Đắc Minh Tiến (Sinh năm 1979, tại TP. Hồ Chí Minh, nơi đăng ký hộ khẩu tổ 16, phường Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng). Sau khi khám xét khẩn cấp đối với Tiến tại khách sạn Sơn Long (Đà Nẵng), lực lượng chức năng thu giữ 3 gói nilon bên trong có chứa tinh thể màu trắng, 2 viên nén màu trắng đục, 2 điện thoại di động, 11,3 triệu đồng, 250 USD và nhiều tang vật có liên quan khác để mua bán ma túy.

Qua điều tra, từ tháng 6 đến 20-10-2011, Tiến đã bán trái phép chất ma túy cho Tâm 3 lần, bán cho Khanh 4 lần và một số đối tượng khác.

Yên Giang

 

;
.
.
.
.
.