.

Triệt xóa đường dây gái gọi quy mô lớn

.

(ĐNĐT) - Sau hơn 6 tháng điều tra, khuya 14 rạng sáng 15-9, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng phá thành công chuyên án mại dâm theo hình thức gái gọi quy mô lớn, bắt giữ trên 10 gái bán dâm, 2 đối tượng tổ chức bán dâm, 1 đối tượng chứa mại dâm.

Đối tượng Dương Duy Tiến và các gái bán dâm bị bắt tại trụ sở Công an.
Đối tượng Dương Duy Tiến và các gái bán dâm bị bắt tại trụ sở Công an.

Lúc 22h10, ngày 14-9, tại khách sạn Mai Vân (số 21 Trần Tống, phường Thạc Gián, quận Thanh Khê), các trinh sát, điều tra viên Công an quận Thanh Khê ập vào các phòng 203, 302, 303 của khách sạn này bắt quả tang 3 cặp nam nữ đang có hành vi bán dâm.

Các gái bán dâm gồm: Trần Thị Thùy Trang (SN 1985, trú Đắc Min, huyện Đức Minh, tỉnh Đắc Nông); Nguyễn Thị Ngọc Anh (SN 1981, trú huyện Nho Quang, tỉnh Ninh Bình) và Dương Thị Trọng Nghĩa (SN 1989, trú xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam).

Qua lời khai của gái bán dâm, Đội Cảnh sát hình sự tiếp tục ập đến khách sạn Faifo (Đà Nẵng) tiến hành bắt hai vợ chồng Dương Duy Tiến (SN 1979) và Huỳnh Thị Trắng (Tức Vy, SN 1981, tạm trú K82/H37/31 Hoàng Hoa Thám, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) là hai đối tượng chuyên cung cấp gái bán dâm cho khách. Tại đây, lực lượng Công an phát hiện và bắt giữ gần 10 cô gái đang chờ vợ chồng Tiến điều đi khách.

Cùng thời điểm này, lực lượng Công an bắt giữ chủ khách sạn Mai Vân là Bùi Tiến Tài cùng với Đoàn Văn Thuận (SN 1989, trú đường Hùng Vương, Đà Nẵng), người được vợ chồng Tiến thuê chở gái đi khách.

Trung tá Kiều Văn Vương, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, cho biết đây là đường dây gái gọi do vợ chồng Dương Duy Tiến tổ chức quy mô lớn, hoạt động tinh vi đã tồn tại hơn hai năm nay.

Để “làm ăn”, vợ chồng Tiến đã thuê một phòng của khách sạn Faifo dùng làm phòng Karaoke để làm “đại bản doanh”. Tiến tổ chức “gom” các gái bán dâm có nhan sắc ở các nơi trong cả nước về Đà Nẵng (khoảng gần 30 cô gái) để điều đi khách. Cứ 13h30 hằng ngày, các cô gái phải tập trung tại đây để nghe sự điều hành của vợ chồng Tiến. Mỗi lần đi khách ở đâu đều phải báo cáo với vợ chồng Tiến và phải trả cho vợ chồng Tiến 10% số tiền đi khácg (kể cả đi hát karaoke, đi nhậu).

Theo trung tá Kiều Văn Vương, vào đầu năm 2012, tình hình gái gọi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng diễn biến hết sức phức tạp, ảnh hưởng rất lớn đến trật tự trị an của thành phố. Dưới sự chỉ đạo của trưởng Công an quận, tháng 6-2012, chuyên án mại dâm mang bí số CM612 đã ra đời. Sau hơn 3 tháng, Đội Cảnh sát hình sự đã huy động toàn bộ lực lượng vào cuộc, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh. Đến tối 14-9, chuyên án đã kết thúc. Chiều 15-9, Công an quận Thanh Khê tiến hành các thủ tục cần thiết để khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng có hành vi tổ chức, chứa mại dâm.

NGỌC PHÚ

;
.
.
.
.
.