.

Nhóm vệ sĩ trộm cắp lãnh hơn 30 năm tù

.

(ĐNĐT) - Lợi dụng việc quản lý vật liệu dây đồng lỏng lẻo, 6 vệ sĩ được giao nhiệm vụ bảo vệ tại Công ty Mabuchi Motor (lô A2, đường số 3, KCN Hòa Khánh, Liên Chiểu, Đà Nẵng) đã lén lút đột nhập khu sản xuất và kho vật tư của công ty trộm hơn 1,6 tấn vật liệu đồng đem bán.

Các đối tượng trong vụ mua bán bị tuyên phạt tổng cộng hơn 40 năm tù.
Các đối tượng tại phiên tòa.

Trong phiên xét xử sơ thẩm ngày 15-11, cả 6 vệ sĩ này đã bị Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng tuyên phạt tổng cộng hơn 30 năm tù.

Theo cáo trạng, theo hợp đồng, Công ty TNHH MTV Dịch vụ bảo vệ Cao Đạt (địa chỉ lô 10A1.4, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) giao nhiệm vụ cho các vệ sĩ Nguyễn Xuân Đường (25 tuổi, quê Quảng Nam), Nguyễn Văn Minh (26 tuổi, Quảng Bình), Dương Văn Dũng (23 tuổi, Đăk Nông), Lê Thế Dương (22 tuổi, Thanh Hóa), Nguyễn Văn Mạnh (26 tuổi, Quảng Bình), Trần Quang Hùng (22 tuổi, Quảng Nam) đến bảo vệ mục tiêu tại Công ty Mabuchi Motor.

Lợi dụng việc quản lý vật liệu dây đồng lỏng lẻo, nên từ tháng 9-2011 đến tháng 2-2012, 6 vệ sĩ này đã lén lút đột nhập khu sản xuất và kho vật tư của Công ty Mabuchi Motor trộm 12 lần vật liệu đồng với tổng trọng lượng 1.670kg, trị giá hơn 358 triệu đồng.

Sau đó, cả nhóm mang đồng đến bán cho vợ chồng Phạm Thị Hiền (36 tuổi) và Vũ Duy Đại (43 tuổi, cùng quê Nam Định) tại cơ sở thu mua phế liệu tổ 52, phường Hòa Khánh Bắc (quận Liên Chiểu) với giá 120.000 đồng/kg.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Xuân Đường 7,5 năm tù; Nguyễn Văn Minh 6,5 năm tù; Dương Văn Dũng 6 năm tù; Lê Thế Dương và Nguyễn Văn Mạnh cùng 5,5 năm tù; Trần Quang Hùng và Phạm Thị Hiền cùng 4 năm tù. Riêng Vũ Duy Đại 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo và thời gian thử thách là 4,5 năm.

Tin và ảnh: Yên Giang

 

;
.
.
.
.
.