.

Khởi tố, bắt giam vợ của “siêu trộm” Đặng Ngọc Tân

.

Ngày 5-12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng đã công bố các quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Bạch Dương (SN 1978, trú tổ 7, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Dương là vợ của “siêu trộm” Đặng Ngọc Tân - đối tượng chính bị bắt giữ trong Chuyên án 138C của Công an thành phố Đà Nẵng vào ngày 30-4-2011.

Cảnh sát hình sự bắt giữ Nguyễn Bạch Dương.
Cảnh sát hình sự bắt giữ Nguyễn Bạch Dương.

Kết quả điều tra cho thấy, số tiền mà vợ chồng Đặng Ngọc Tân - Nguyễn Bạch Dương mua ô-tô Venza BKS 43X 0007 rồi nhờ ông Nguyễn Hồng Thịnh (cha của Bạch Dương) đứng tên do Tân trộm cắp được tại thành phố Đà Nẵng vào năm 2008 và 2009. Ngoài ra, số tiền 3,4 tỷ đồng Dương chuyển vào tài khoản của mình tại một ngân hàng ở Hà Nội, sau đó rút ra đưa cho Tân giao dịch mua lô đất tại tổ 10 (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) do cha mẹ Tân đứng tên chủ sở hữu trị giá 2,5 tỷ đồng có liên quan đến vụ trộm cắp tại một nhà dân đường Núi Thành (Đà Nẵng).

Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Tin và ảnh: NGỌC PHÚ
 

;
.
.
.
.
.