.

Tội phạm ma túy ngày càng manh động

Báo cáo của Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm (Bộ Công an Việt Nam) tại Hội nghị IDEC khu vực nhóm công tác Viễn Đông năm 2012, do Việt Nam đăng cai diễn ra trong 2 ngày 5 và 6-12 tại thành phố Đà Nẵng cho biết, trong năm 2012, các cơ quan hành pháp của Việt Nam đã phát hiện, bắt giữ 19.582 vụ, 29.786 đối tượng phạm tội về ma túy, tăng 2.435 đối tượng so với cùng kỳ; thu giữ 390,3kg heroin, 74,6kg thuốc phiện, 134kg cần sa, 128,9kg và 335.470 viên ma túy tổng hợp.

Trung tướng Phan Văn Vĩnh, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm - Bộ Công an cho biết, Việt Nam là quốc gia nằm gần khu vực “Tam giác vàng” và “Trăng lưỡi liềm vàng”, các trung tâm sản xuất, buôn bán ma túy lớn trên thế giới. Tính đến cuối năm 2012, Việt Nam có khoảng 170.000 người nghiện ma túy, là nguồn cầu rất lớn khiến bọn tội phạm ma túy quốc tế lợi dụng để thẩm lậu ma túy vào Việt Nam. Theo Trung tướng Phan Văn Vĩnh, hoạt động mua bán ma túy có chiều hướng gia tăng cả về tính chất lẫn mức độ, với phương thức, thủ đoạn phạm tội ngày càng tinh vi, xảo quyệt. Đáng chú ý, tội phạm ma túy sử dụng vũ khí nóng ngày càng nhiều, sẵn sàng chống trả lại lực lượng chức năng khi bị phát hiện, bắt giữ.

NGỌC PHÚ

;
.
.
.
.
.