.

Tuần tra ở Hòa An

.

Mô hình lực lượng dân quân thường trực (DQTT) và lực lượng dân phòng, thực hiện nhiệm vụ tuần tra ban đêm phòng, chống tội phạm, quản lý an ninh trật tự trên địa bàn trong tình hình mới qua nửa năm hoạt động theo Quyết định số 7661 của UBND thành phố đã mang lại hiệu quả rõ rệt.

Một trong những đơn vị làm tốt công tác này là phường Hòa An (quận Cẩm Lệ). Theo ông Trương Hùng Mạnh, Chủ tịch UBND phường, từ khi đưa vào hoạt động lực lượng DQTT, tình hình trộm cắp ban đêm trên địa bàn phường được đẩy lùi đến mức thấp nhất...

Lực lượng dân quân thường trực, dân phòng cơ động tổ chức tuần tra bảo vệ an ninh trật tự ở địa phương.
Lực lượng dân quân thường trực, dân phòng cơ động tổ chức tuần tra bảo vệ an ninh trật tự ở địa phương.

Thức cho dân ngủ

Anh Đinh Hiền, Phó ban chỉ huy quân sự phường Hòa An, cho biết để công tác tuần tra đêm mang lại hiệu quả cao, phường đã chia địa bàn cho các đơn vị phụ trách. Theo đó, Công an, dân phòng cơ động (DPCĐ) phụ trách địa bàn từ tổ 1 đến tổ 16, DQTT phụ trách từ tổ 17 đến tổ 53 và tổ chức tuần tra từ 21 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau.

Một ngày cuối tháng 3 này, chúng tôi theo chân lực lượng DPCĐ. Theo lịch, 5 thành viên tổ tuần tra đi dọc tuyến đường Tôn Đản, Trường Chinh và các tổ dân phố 49, 51, 53. 21 giờ, tại đường Trường Chinh, lực lượng tuần tra tiến hành đẩy đuổi 5 cô gái đang đứng đường đợi khách, sau đó tuần tra tại các khu dân cư. Ở địa bàn giáp ranh giữa tổ 48, 49, tổ tuần tra nhắc nhiều gia đình đóng cửa trước khi ngủ, nhắc nhở nhiều thanh niên không nên tụ tập nhậu nhẹt.

Hơn 24 giờ, tình hình có vẻ yên ắng, chúng tôi đến tổ tuần tra của lực lượng Công an và DPCĐ do Trung tá Phạm Phú Tự - Phó trưởng Công an phường chỉ huy. Tổ tuần tra có hơn 15 người, riêng DPCĐ có 12 thành viên. Ông Đỗ Văn Tuấn, Đội trưởng Đội DPCĐ, cho biết: “Dù ban ngày nhọc nhằn mưu sinh nhưng ban đêm anh em hết sức nhiệt tình tham gia công tác. Mỗi đêm đều cử 12 thành viên túc trực, tuần tra cùng lực lượng Công an”. Hằng đêm, bước chân tuần tra của họ hầu như khép kín địa bàn phụ trách. “Sáng nào tại trụ sở Công an không có người báo mất cắp tài sản thì chúng tôi đều cảm thấy rất vui!”, ông Ngô Văn Tuấn tâm sự.

Nhiều đối tượng sa lưới pháp luật

Theo lãnh đạo UBND phường Hòa An, quân số của lực lượng DQTT và DPCĐ khoảng 36 người. Lực lượng này đêm nào cũng tuần tra từ 21 giờ đến 5 giờ sáng để phòng, chống tội phạm, qua đó phát hiện nhiều vụ việc liên quan đến an ninh trật tự. Điển hình, ngày 9-11-2012, lực lượng DQTT tuần tra tại tổ 21 phát hiện một thanh niên vác bao tải đi bộ có biểu hiện nghi vấn. Đối tượng khai tên Hồ Văn Hoàng (SN 1971, trú thành phố Huế) đã trộm cắp một số vật dụng bằng inox trị giá  hơn 1,2 triệu đồng tại chỗ y làm việc trên địa bàn quận Liên Chiểu.

Trước đó, lúc 23 giờ 50 ngày 4-11-2012, tổ tuần tra của lực lượng DQTT có mặt tại khu vực tổ 51, phát hiện một thanh niên đi xe đạp có biểu hiện nghi vấn. Nghi can được đưa về trụ sở UBND phường Hòa An khai tên là Nguyễn Văn Dưỡng (25 tuổi, trú xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang). Lúc đó, Dưỡng đang trên đường đưa xe đạp vừa trộm cắp đi tiêu thụ. Dưỡng còn thừa nhận đã thực hiện trót lọt 14 vụ trộm xe đạp trên địa bàn huyện Hòa Vang.

Không kém lực lượng DQTT, lực lượng DPCĐ cũng lập nhiều chiến công xuất sắc. Theo ông Ngô Văn Tuấn, từ khi thành lập đến nay, DPCĐ đã tổ chức hàng trăm ca tuần tra đêm, bắt giữ hơn 15 vụ trộm cắp tài sản, tiêm chích ma túy; giải tán hàng chục nhóm thanh niên tụ tập khuya gây mất an ninh trật tự, phát hiện nhiều xe vô chủ trả lại cho người bị mất, được nhân dân hết sức ủng hộ.

Ông Trương Hùng Mạnh nhận định: “Với sự nhiệt tình của các lực lượng, đến nay tình hình an ninh trật tự ở địa phương ổn định, người dân an tâm mỗi khi đêm về”. Ông Mạnh cho biết, sẽ tiếp tục chỉ đạo lực lượng này nỗ lực hơn nữa, góp phần cùng toàn thành phố đẩy lùi tội phạm, xây dựng một thành phố an toàn, văn minh và đáng sống.

Bài và ảnh: BÙI NGỌC

;
.
.
.
.
.