.

Bắt các đối tượng mua bán ma túy liên tỉnh

.

Ngày 20-5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47- Công an thành phố Đà Nẵng) cho biết vừa triệt phá đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh quy mô lớn.

Cuối năm 2012, tình trạng mua bán ma túy tại vùng giáp ranh giữa quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) và huyện Điện Bàn (Quảng Nam) diễn biến phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến an ninh trật tự. Qua nguồn trinh sát, lực lượng Công an phát hiện một đường dây ma túy được tổ chức rất tinh vi, khép kín, do Trần Duy Ánh (trú tại xã Điện Ngọc, huyện Điện Bàn) cầm đầu.

Tối 17-5, khi phát hiện Ánh xuất hiện tại khu vực phường Hòa Hải (quận Ngũ Hành Sơn), các trinh sát Phòng PC47 bí mật bám theo và bắt giữ Ánh trước sự chống cự quyết liệt của đối tượng. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm hai gói ma túy tổng hợp (20 gam), một điện thoại, một xe máy và 15 triệu đồng. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Ánh thu giữ thêm một gói ma túy tổng hợp (40 gam).

Cùng thời điểm này, một tổ khác cũng đã bắt giữ Đặng Ngọc Hiếu (trú phường Mân Thái, Sơn Trà) khi Hiếu đang đi giao hàng trên đường Ngô Quyền, thu giữ tang vật 4 gam ma túy tổng hợp, một xe máy, một cân điện tử và 14 triệu đồng. Đến sáng 18-5, cơ quan Công an tiếp tục khám xét, bắt khẩn cấp đối tượng liên quan trong vụ án là Phan Thanh Tâm, thu thêm 6 gam ma túy tổng hợp cùng với hai đối tượng nghiện khác.
Được biết, đây là đường dây ma túy lớn, hoạt động hết sức tinh vi. Phải mất một thời gian dài theo dõi mới triệt phá được. Vụ việc được Công an điều tra mở rộng.

TRƯƠNG SƠN

;
.
.
.
.
.