.

Cháy xe trong hầm đường bộ Hải Vân

.

(ĐNĐT) - Khoảng 6 giờ 51 ngày 20-6, xe bồn chở xi măng mang BKS thành phố Đà Nẵng lưu thông trong hầm đường bộ Hải Vân theo hướng Bắc -Nam, khi đến cách miệng hầm phía Nam gần 1,3 km thì bất ngờ phát hỏa từ phía đầu xe và nhanh chóng bốc cháy dữ dội. Tài xế Nguyễn Văn Có (trú quận Thanh Khê) vội thoát ra ngoài.

Đầu của chiếc xe bị lửa thiêu cháy hoàn toàn
Đầu của chiếc xe bị lửa thiêu cháy hoàn toàn

Từ màn hình camera quan sát, lực lượng cứu hộ Công ty TNHH một thành viên Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân điều ngay 4 xe chuyên dụng đến hiện trường dập lửa. Cùng lúc đó, Phòng Cảnh sát PCCC quận Liên Chiểu điều 2 xe chữa cháy cùng 15 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Hai cửa hầm được đóng lại, đèn đỏ được bật để phân đoạn giao thông trong hầm, hướng dẫn thoát hiểm. Sau khoảng 10 phút nỗ lực chữa cháy, đám cháy được không chế. Đến khoảng 7 giờ 15, các phương tiện giao thông được lưu thông qua lại.

Nguyên nhân vụ hỏa hoạn được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Tin và ảnh: N.PHÚ

;
.
.
.
.
.