.
Thâm nhập giới đỏ đen qua mạng Internet

Mới xử lý phần "ngọn"

.

Trong thời gian qua, nhiều ổ cá độ bóng đá qua mạng Internet bị triệt phá, nhiều đối tượng bị xử lý hình sự, thế nhưng loại hình đánh bạc này vẫn phát triển mạnh. Phải chăng, những tụ điểm cá độ bóng đá đã, đang và sẽ tiếp tục hoạt động có được sự bảo kê?

Lực lượng Công an thành phố Đà Nẵng triệt phá tụ điểm cá độ bóng đá qua mạng Internet trong năm 2013.
Lực lượng Công an thành phố Đà Nẵng triệt phá tụ điểm cá độ bóng đá qua mạng Internet trong năm 2013.

Về vấn đề này, Thượng tá Nguyễn Hữu Lài, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an thành phố Đà Nẵng cho rằng: Vì sự cơ động nên hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet đang lôi kéo nhiều thành phần người dân rơi vào vòng xoáy của máu đỏ đen. Trong khi đó, việc phát hiện và xử lý hình thức cá cược trên lại gặp rất nhiều khó khăn. Chẳng hạn, việc nhà cái phân cấp từ mạng tổng thành các mạng chân rết nhỏ hơn giúp người vi phạm có khả năng trốn tránh sự phát hiện của cơ quan pháp luật.

* Vậy Thượng tá đánh giá như thế nào về vấn nạn đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng?

- Có thể nói, với sự phát triển không ngừng cùng khả năng dễ len lỏi, dễ lan rộng, loại hình cá cược trên đã và đang nhanh chóng biến tướng thành một tệ nạn xã hội đáng báo động. Từ đầu năm 2013 đến nay, Công an thành phố Đà Nẵng đã phát hiện và xử lý 5 vụ việc lớn liên quan tới đường dây cá độ bóng đá qua mạng Internet diễn ra trên địa bàn thành phố.

Nhờ liên tiếp triệt phá nhiều vụ việc đánh bạc thông qua hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet nên vấn nạn này đã có chiều hướng giảm so với trước kia. Ngoài ra, việc ngăn chặn hình thức đánh bạc trực tuyến sẽ giảm được vấn nạn đòi nợ thuê kiểu xã hội đen. Nhiều người do thua nợ qua cá độ bóng đá bị các đối tượng chuyên đòi nợ thuê “khủng bố” bằng bom xăng, rồi nhắn tin với lời lẽ đe dọa… khiến tình hình an ninh trật tự bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhiều người còn phải bỏ nhà đi trốn. Nói chung, bất cứ ai tham gia cá độ là đã vi phạm chứ không phải chỉ những người tổ chức cá độ mới là vi phạm. Có nhiều người chơi, từ đủ các thành phần chơi, từ học sinh, sinh viên, công nhân… có khi không loại trừ cả một số cán bộ của các cơ quan Nhà nước cũng tham gia cá độ bóng đá.

* Hầu hết những quán cà-phê mở về đêm thường ghi cá độ bóng đá qua mạng Internet công khai, nhưng vì sao lực lượng công an địa phương lại khó phát hiện và xử lý?

- Mặc dù thời gian qua, Công an thành phố đã triệt phá hàng chục vụ cá độ bóng đá qua mạng, xử lý và khởi tố hàng chục đối tượng. Tuy nhiên, những ổ cá độ bị triệt phá này mới chỉ ở phần “ngọn” chứ chưa thể tìm ra “gốc”, bởi đường dây cá độ bóng đá qua mạng rất tinh vi, quy mô và vô cùng phức tạp. Nhiều khi bắt được điểm này thì lại có điểm khác nổi lên. Ngay cả trong thời gian qua, khi Bộ Công an phá nhiều chuyên án cá độ bóng đá qua mạng Internet có quy mô lớn, sau đó tiến hành dùng biện pháp chặn mạng, khóa tài khoản cá độ qua mạng nhưng chỉ thời gian ngắn sau đó lại bị các đối tượng này phá khóa, khai thác hoạt động trở lại. Mà số này (nhà cái - PV) đa số là dân có số má, dân lưu manh chuyên nghiệp mới dám làm.

Khó khăn lớn nhất khi phát hiện hay triệt phá được một đường dây cá độ bóng đá qua mạng là do hình thức cá độ bóng đá qua mạng diễn ra lén lút ở nhiều quán cà-phê xung quanh một số trường học có đông sinh viên. Do có quá nhiều điểm như vậy trên địa bàn thành phố nên khó kiểm tra, phát hiện và xử lý được hết. Nếu cử lực lượng Công an các phường sở tại xuống kiểm tra thì bọn chúng (người ghi cá độ bóng đá - PV)  hầu như biết rõ hết mặt của từng cán bộ nên lực lượng này rất khó có thể thâm nhập, trà trộn vào các tụ điểm có cá độ để phát hiện và xử lý.

* Vậy làm gì để phá triệt để các ổ cá độ bóng đá qua mạng Internet?

- Đây là nhiệm vụ cũng như nghiệp vụ của ngành Công an nên chúng tôi không thể tiết lộ. Hiện nay, lực lượng Công an thành phố vẫn đang tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng của thành phố mở rộng điều tra các tụ điểm cá độ bóng đá qua mạng Internet có quy mô lớn. Còn đối với các tụ điểm núp bóng quán cà-phê để ghi cá độ bóng đá, muốn bắt quả tang, Công an các địa phương phải có kế hoạch “đánh úp” mới hiệu quả.

YÊN GIANG - HOÀI PHONG thực hiện

;
.
.
.
.
.