.

Bắt 14 đối tượng mua bán, sử dụng ma tuý

.

ĐNĐT - Ngày 13-4, Thượng tá Nguyễn Văn Hoa, Trưởng phòng PC47 - Công an thành phố Đà Nẵng cho biết vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép các chất ma túy, bắt giữ 14 đối tượng (trong đó có 3 đối tượng mua bán, 11 đối tượng sử dụng).

Đây là nhóm đối tượng không có nghề nghiệp, có tiền án, tiền sự, hoạt động hết sức tinh vi, liều lĩnh.

Thượng tá Nguyễn Văn Hoa, cho biết đầu năm 2014, qua công tác nắm tình hình, trinh sát phòng PC47 và Công an quận Sơn Trà phát hiện trên địa bàn quận Sơn Trà và Hải Châu đang hình thành đường dây mua bán trái phép chất ma túy do nhiều đối tượng trong và ngoài thành phố tham gia.

Nhóm đối tượng này thường mua một lượng ma túy lớn (thuốc lắc và hàng đá) từ phía Bắc đưa về Đà Nẵng để tiêu thụ. Sau khi PC47 đề xuất, Đại tá Lâm Cao Luynh - Phó Giám đốc Công an thành phố quyết định xác lập chuyên án đấu tranh.

Sau một thời gian nắm tình hình hoạt động của các đối tượng, ngày 4-4, Ban Chuyên án quyết định phá án. Dưới sự chỉ huy trực tiếp của Thượng tá Nguyễn Văn Hoa, 30 cán bộ, chiến sỹ của PC47 và Công an quận Sơn Trà chia thành 5 tổ tiến hành giám sát từng đối tượng. 19 giờ cùng ngày,  tại phòng 403 khách sạn Th.D (tổ 31, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà), lực lượng Công an tiến hành bắt giữ Nguyễn Xuân Thương (tức cu Cợ, 24 tuổi, trú K41/4 - Lê Lai, phường Thạch Thang, quận Hải Châu). Tang vật thu giữ gồm 4 gói ma túy đá, 1 cục hồng phiến, 4 viên thuốc lắc, 1 ô-tô, 1 cân điện tử và một số dụng cụ để phân chia, sử dụng ma túy.

Đến 23 giờ 20 cùng ngày, tại bãi giữ xe của một quán bar trên đường Đống Đa (phường Thuận Phước, quận Hải Châu), một tổ trinh sát thứ hai cũng đã bắt giữ Lê Văn Cường (28 tuổi, trú tổ 9, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà); tang vật thu giữ gồm 12 viên thuốc lắc, 3 điện thoại di động, 12 triệu đồng và 1 xe máy. Cường là đối tượng có tiền án về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Đến 0 giờ 24 ngày 5-4, trên đường Bạch Đằng (phường Thạch Thang, quận Hải Châu), tổ trinh sát thứ 3 tiến hành bắt giữ Lê Thị Ngà (24 tuổi, trú xã Quảng Thọ, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, tạm trú trên đường Dương Đình Nghệ, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà). Tang vật thu giữ gồm 1 gói ma túy đá, 2 viên hồng phiến, 3 điện thoại di động và 800 ngàn đồng. Hai tổ trinh sát còn lại cũng đã bắt giữ, thu gom 11 đối tượng có hành vi sử dụng ma túy. Nguồn ma túy mà chúng sử dụng chủ yếu do các đối tượng nói trên cung cấp.

Hiện Công an thành phố Đà Nẵng đang mở rộng điều tra vụ án.

AN NHIÊN
 

 

;
.
.
.
.
.