.

Kẻ giết người trong đêm giao thừa nhận 18 năm tù

.

ĐNĐT - Sáng 2-8, tại UBND phường Thọ Quang (quận Sơn Trà), TAND thành phố Đà Nẵng mở phiên tòa lưu động xét xử và tuyên phạt 18 năm tù giam đối với bị cáo Nguyễn Minh Nhựt (SN 1990, trú phường Thọ Quang) về tội “Giết người”.

Bị cáo Nhựt tại phiên tòa.
Bị cáo Nhựt tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 30-1-2014 (tức 30-12 âm lịch), Nguyễn Xuân Ánh (SN 1990, trú phường Thọ Quang) đến nhà dì ruột là bà Huỳnh Thị Hoàng (SN 1968) gần đó chơi. Tại đây, Ánh cãi nhau với ông Nguyễn Hữu Lượm (SN 1965 - là chồng bà Hoàng).

Nghe tiếng cãi nhau, Nguyên Minh Nhựt (con của ông Lượm) từ trong nhà chạy ra dùng tay đánh vào mặt Ánh. Bị đánh đau, Ánh bỏ về nhà nhưng trong lòng rất ấm ức nên Ánh đã lấy một con dao giấu trong người rồi đi tìm Nhựt “tính sổ”.

Đến nhà bà Hoàng, do biết chuyện Ánh đòi đánh Nhựt nên anh H. và anh Đặng Văn Điểm (SN 1996, trú phường Thọ Quang -  lúc này đang ở nhà bà Hoàng) chạy ra ngăn cản. Ánh đứng ngoài đường thách thức Nhựt rồi sau đó bỏ về nhà mình.

Nhựt luồn cửa sau và đi ra chợ gần đó lấy một con dao chạy sang nhà Ánh. Lúc này, anh Điểm và một số bạn của Ánh đang đứng trước cửa. Thấy Nhựt cầm dao định nhảy vào đâm Ánh, mọi người ngăn cản. Anh Điểm nhảy vô gạt tay cầm dao của Nhựt và xảy ra xô xát nên Nhựt cầm dao rượt đuổi anh Điểm.

Chạy được một đoạn, anh Điểm gặp anh rể của Nhựt đi ngược chiều và bị anh rể Nhựt đánh vào người nên anh Điểm quay chạy ngược lại thì gặp Nhựt đang cầm dao xông tới. Nhựt đâm vào người anh Điểm khiến anh Điểm gục ngay tại chỗ, sau đó Nhựt vứt dao rồi đi về nhà, còn anh Điểm đã tử vong ngay sau đó.

Theo giám định pháp y, anh Điểm tử vong do vết thương thấu ngực, gây thủng thùy dưới phổi bên trái, thủng màng ngoài tim, đứt bán phần động mạch chủ. Nạn nhân choáng mất máu, suy hô hấp, trụy tim mạch và tử vong.

Gia đình nạn nhân yêu cầu bồi thường số tiền hơn 67 triệu đồng và gia đình bị cáo Nguyễn Minh Nhựt đã bồi thường đầy đủ số tiền này.

Tin và ảnh: YÊN GIANG

 
;
.
.
.
.
.