.

Khai gian bị cướp xe đạp

.

Ngày 11-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hải Châu cho biết, đang củng cố hồ sơ để ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với N.T.N. (SN 1990, trú quận Thanh Khê) về hành vi gian dối.

Sáng cùng ngày, N. và cha ruột đến Công an phường Hải Châu 1 (quận Hải Châu) trình báo vụ việc: khoảng 6 giờ ngày 11-8, trong lúc N. đi tập thể dục cùng chiếc xe đạp trị giá 7 triệu đồng trên đường Lê Duẩn, khi tới ngã tư Lê Duẩn - Yên Bái thì bị hai thanh niên điều khiển xe gắn máy hiệu Wave, không có biển số ép sát và cướp xe đạp.

Tuy nhiên, khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hải Châu tiếp nhận và xác minh vụ việc đã phát hiện N. có hành vi gian dối khi trình báo. Sự thật trước đó, N. đi xe đạp đến một quán Internet trên đường Nguyễn Hoàng (Đà Nẵng) để chơi game, nhưng sau đó bị mất xe. Sợ bị la mắng nên N. nói dối với gia đình rằng đã bị cướp.

ĐẮC MẠNH
 

;
.
.
.
.
.