.

Xử phạt gần 40 triệu đồng nhóm cá độ bóng đá

.

UBND quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự đối với ông Huỳnh Ngọc Dũng (SN 1985) và ông Nguyễn Thanh Minh (SN 1988, cùng trú phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn), mỗi người 15 triệu đồng về hành vi “tổ chức cá cược bóng đá”.

Các đối tượng khác gồm: Cao Thanh Trí (SN 1991, quê Thăng Bình, Quảng Nam), Nguyễn Dạn (SN 1959), Trương Ngọc Mỹ (SN 1991); Huỳnh Phước Tuấn (SN 1979, cùng trú phường Hòa Hải), mỗi người bị phạt 1,5 triệu đồng về hành vi “đánh bạc trái phép bằng hình thức cá độ bóng đá ăn tiền” và Huỳnh Bá Vinh (SN 1982, trú phường Hòa Hải) bị phạt 3,5 triệu đồng về hành vi “che giấu việc đánh bạc trái phép (cá độ bóng đá)”.

Trước đó, lúc 23 giờ ngày 21-6, Công an phường Hòa Hải bắt quả tang vụ đánh bạc trái phép dưới hình thức cá độ bóng đá bằng tiền tại quán cà-phê 758 Lê Văn Hiến (phường Hòa Hải), do ông Huỳnh Bá Vinh làm chủ quán.

Tại thời điểm bị bắt, Dũng và Minh đang ghi tỷ lệ cá độ bóng đá cho các con bạc là: Nguyễn Dạn, Cao Thanh Trí, Huỳnh Phước Tuấn, Trương Ngọc Mỹ.

HÀ BẮC
 

;
.
.
.
.
.