.

Giảm án cho kẻ tạt xăng đốt chết người yêu

.

ĐNĐT - Ngày 30-10, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP. Đà Nẵng chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo và gia đình bị hại, tuyên giảm mức án tử hình xuống tù chung thân đối với Trần Trọng Phú (SN 1987, ngụ quận Thanh Khê) về tội “Giết người”.

Trần Trọng Phú tại phiên xử phúc thẩm.
Trần Trọng Phú tại phiên xử phúc thẩm.

Trước đó, khoảng tháng 11-2013, sau 2 năm yêu nhau, Hiếu ghen tuông và nảy sinh ý định giết chết chị T.T.T.T (SN 1989).

Để thực hiện ý định này, khoảng 8 giờ ngày 19-12-2013, Phú mang theo một con dao, mua 0,5 lít xăng rồi chạy đến tiệm vẽ móng tay trên đường Bùi Xuân Phái (phường Thuận Phước, quận Hải Châu), nơi chị T. làm.

Thấy người yêu cầm dao và chai xăng, chị T. bỏ chạy và bị Phú chém 2 nhát.

Sau đó, Phú đổ xăng lên người chị T. rồi bật lửa đốt. Lửa bốc cháy trên người chị T. và lan sang vùng mặt và tay của Phú. Hậu quả, chị T. tử vong, Phú bị bỏng cấp độ I-II.

* Cùng ngày, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP. Đà Nẵng bác kháng cáo, giữ nguyên mức án tử hình đối với Phan Văn Sơn (SN 1986, quê ở huyện Quế Sơn, Quảng Nam) về các tội “Giết người”, “Cướp tài sản”.

Theo cáo trạng, do thua cá độ bóng đá, Sơn vay nóng 3 triệu đồng nhưng không có khả năng trả nợ. Sợ bị giang hồ đánh, khoảng 11 giờ ngày 17-6-2014, Sơn đi tìm người quen để hỏi mượn tiền.

Khi đến cuối đường kiệt 256 Âu Cơ, Sơn nhìn thấy chị Trần Thị Thơm (SN 1990, quê Thăng Bình, Quảng Nam) đang ngồi một mình trước phòng trọ.

Sau 3 giờ quan sát, Sơn đã dùng dao đe dọa, uy hiếp chị Thơm đưa tài sản. Khi chị Thơm phản ứng, Sơn liền đâm nạn nhân 3 nhát.

Ngay lúc này, anh Bùi Đăng Toàn (SN 1989) vừa về đến phòng trọ. Lo sợ bị phát hiện, Sơn đã dùng dao đâm anh Toàn 2 nhát rồi tẩu thoát.

Hậu quả, chị Thơm tử vong cùng thai nhi 14 tuần tuổi, anh Toàn mang thương tích 48%. Trưa hôm sau, Sơn bị bắt.

Trâm Anh

;
.
.
.
.
.
.