.

8 năm tù cho kẻ cướp tài sản của tình địch

.

ĐNĐT - Chiều 22-11, TAND quận Sơn Trà tuyên phạt Trần Ngọc Sơn (SN 1985, ngụ quận Ngũ Hành Sơn) 8 năm tù về tội “Cướp tài sản”.

Chưa được xóa án tích, Trần Ngọc Sơn tái phạm và lãnh 8 năm tù.
Chưa được xóa án tích, Trần Ngọc Sơn tái phạm và lãnh 8 năm tù.

Theo cáo trạng, năm 2007, Sơn từng lãnh 8 năm 6 tháng tù về tội “Cướp giật tài sản” và “Trộm cắp tài sản”. Khoảng 9 tháng sau khi mãn hạn tù, Sơn tái phạm khi chưa được xóa án tích.

Theo đó, khuya ngày 7-12-2013, Sơn ngồi nhậu cùng bạn bè tại một quán ốc thuộc phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà. Được một lát, chị Nguyễn Thị Bích Trân (SN 1996) và anh Trương Đình Huy (SN 1990) cùng đến.

Sơn có tình cảm với chị Trân nên rủ anh Huy ra ngoài hỏi mối quan hệ giữa anh Huy và chị Trân như thế nào. Anh Huy phủ nhận chuyện yêu đương nhưng giữa bàn nhậu có hành động thân thiết với chị Trân.

Sơn tức giận, gây sự, đánh và ném điện thoại vào mặt anh Huy. Đồng thời, Sơn ép anh Huy chở đến bờ kè cầu Thuận Phước để đánh đập, cướp 220.000 đồng, 2 điện thoại di động và 1 xe máy. Tổng giá trị tài sản Sơn chiếm đoạt là gần 10 triệu đồng.

Sau khi gây án, Sơn bỏ trốn lên Lâm Đồng và bị bắt vào ngày 17-6-2014.

* Cùng ngày, TAND quận Sơn Trà tuyên phạt Phan Vũ Thanh Tùng (SN 1993, ngụ quận Thanh Khê) 24 tháng tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, 12 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”.

Theo cáo trạng, Tùng thường xuyên đến phòng trọ bạn gái là chị P.T.D (ngụ quận Sơn Trà) chơi nên biết chỗ chị D. cất tiền.

Từ ngày 16-4-2014 đến ngày 27-4-2014, Tùng nhiều lần cạy tủ, lấy đi 1 nhẫn vàng, 1 lắc tay vàng. Lần cuối, Tùng lấy máy tính xách tay và xe máy của bạn gái đi cầm cố rồi bỏ trốn.

Tổng giá trị tài sản mà Tùng lấy trộm và chiếm đoạt là 63 triệu đồng.

Tin và ảnh: TRÂM ANH

;
.
.
.
.
.