.

Một ngày, hai vụ cháy ở quận Hải Châu

.

ĐNĐT - Trong ngày 13-3, hai vụ cháy đã liên tiếp xảy ra trên địa bàn quận Hải Châu làm thiệt hại nhiều tài sản, may mắn không có ai bị thương.

Cảnh sát PCCC thành phố Đà Nẵng đang khống chế đám cháy tại quán karaoke The Voice (246B Trưng Nữ Vương, quận Hải Châu).
Cảnh sát PCCC thành phố Đà Nẵng đang khống chế đám cháy tại quán karaoke The Voice (246B Trưng Nữ Vương, quận Hải Châu).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ ngày 13-3, nhân viên quán karaoke The Voice (246B Trưng Nữ Vương, phường Bình Thuận, quận Hải Châu) đang phục vụ ở tầng 5 thì ngửi thấy mùi khét.

Sau khi tức tốc kiểm tra, nhân viên quán phát hiện một phòng karaoke ở tầng 6 đang bốc cháy. Phòng bị hỏa hoạn đang không hoạt động. Lập tức, nhân viên quán vội vàng sơ tán khách ở các tầng khác, di chuyển xe và tài sản của khách ra ngoài.

Nhận được tin báo, Cảnh sát PCCC thành phố Đà Nẵng huy động 3 xe chữa cháy cùng hơn 20 chiến sĩ đến hiện trường kịp thời khống chế đám cháy, hạn chế thiệt hại về tài sản.

Trước đó, một vụ cháy khác xảy ra tại căn nhà K106/7 đường Ngô Gia Tự, phường Hải Châu 2, quận Hải Châu. Khoảng 5 giờ 30 phút cùng ngày, gia đình bà Phan Thị Quy đang ngủ thì ngửi thấy mùi khét nên thức dậy kiểm tra, phát hiện phòng khách đang bốc cháy dữ dội.

Năm người trong nhà nhanh chóng thoát hiểm nên không thương vong về người nhưng nhiều tài sản khác đã bị thiêu rụi. Đám cháy được 14 chiến sĩ Cảnh sát PC&CC thành phố Đà Nẵng dập tắt ngay sau đó.

Hai vụ việc đều đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Kha Miên

;
.
.
.
.
.