.

Cháy tàu cá do thắp nhang

.

Khoảng 14 giờ 45 ngày 15-2, tàu cá mang số hiệu ĐNa 27064TS đang neo đậu ở khu vực bờ đông sông Hàn (đường Trần Hưng Đạo, đoạn giữa cầu Rồng và cầu Trần Thị Lý, thuộc phường An Hải Tây, quận Sơn Trà) thì bất ngờ bốc cháy.

Nhận tin báo của người dân, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên sông (Cảnh sát PC&CC thành phố Đà Nẵng) đã điều 2 ca-nô đến hiện trường. Cùng lúc này, hai cha con ông Nguyễn Chính có tàu neo đậu bên cạnh đã kịp thời phát hiện, tri hô và sử dụng bình chữa cháy khống chế nên đám cháy chưa gây thiệt hại lớn.

Được biết, tàu cá bị cháy do ông Phan Ngọc Thanh (35 tuổi, trú thị trấn Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên - Huế) làm chủ. Nguyên nhân ban đầu được xác định do chủ tàu thắp hương thờ cúng nhưng sau đó bỏ lên bờ, không trông coi nên xảy ra sự cố.

Trước đó, khoảng 9 giờ 15 cùng ngày, tại nhà ông Thạch Sanh (60 tuổi, trú phường An Hải Tây, quận Sơn Trà) xảy ra vụ cháy. Người dân xung quanh phát hiện sự việc đã nhanh chóng tổ chức cứu người và di chuyển một phần đồ đạc ra ngoài; kéo vòi nước chữa cháy của 2 khách sạn bên cạnh để tham gia chữa cháy. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PC&CC số 3 đã xuất 2 xe chữa cháy nhanh chóng đến hiện trường và dập tắt đám cháy sau 30 phút. Nguyên nhân được xác định do chập điện bàn thờ.

YÊN GIANG

;
.
.
.
.
.