.

Cảnh cáo khách Trung Quốc lục lọi túi xách trên máy bay

.

Chiều 6-11, ông Hà Hữu Hoàng, Phó Giám đốc Trung tâm An ninh hàng không, Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng xác nhận sự việc một hành khách người Trung Quốc có hành vi lục lọi túi xách của hành khách khác trên cùng chuyến bay xảy ra vào trưa cùng ngày.

Theo đó, trong lúc chuyến bay VN166 chuẩn bị khởi hành từ sân bay Đà Nẵng thì nam hành khách Phạm Thế Ph. (quê Ninh Bình) ngồi ở số ghế 29G phát hiện túi xách màu đen của mình để trên ngăn hành lý bị hành khách ngồi ở số ghế 290 lục lọi nên tri hô. Nhân viên phục vụ trên chuyến bay bắt quả tang và tiến hành lập biên bản ngay tại chỗ với hành khách có hành vi này là Zhang Hui (quốc tịch Trung Quốc).

Sau khi lập biên bản, Zhang Hui bị đưa xuống máy bay và bàn giao cho lực lượng an ninh, Cảng vụ Hàng không miền Trung. Tuy nhiên, qua xác minh, do đối tượng mới có hành vi lục lọi túi xách của hành khách khác chứ chưa có đủ cơ sở khẳng định ăn cắp nên chỉ bị nhắc nhở, cảnh cáo.

HÀ BẮC

;
.
.
.
.
.