.

Quận Thanh Khê xóa đường dây đánh bạc bằng hình thức số đề quy mô lớn

.

ĐNĐT - Chiều 1-11, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc Công an thành phố đến thưởng nóng 10 triệu đồng cho Công an quận Thanh Khê vì thành tích triệt xóa đường dây đánh bạc quy mô lớn.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, Đại tá Trần Mưu (thứ 5 từ trái qua) đến thưởng nóng 10 triệu đồng cho Công an quận Thanh Khê.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, Đại tá Trần Mưu (thứ 5 từ trái qua) đến thưởng nóng 10 triệu đồng cho Công an quận Thanh Khê.

Vào đầu tháng 3-2016, qua công tác nắm tình hình, Công an quận Thanh Khê phát hiện nhiều đối tượng trên địa bàn quận câu kết với các đối tượng khác hình thành các đường dây đánh bạc bằng hình thức mua bán số đề nên lập chuyên án mang bí số VA-B16. Ngày 26-10, Công an quận Thanh Khê huy động gần 100 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt ra quân phá án. Tại khu vực nhà giữ xe của chợ Thanh Khê, Tổ trinh sát thứ nhất ập vào bắt quả tang Trần Thị Tại (42 tuổi, trú phường Hòa Khê) đang giao nhận tịch, tiền số đề cho Lương Thị Bê (52 tuổi, trú phường Thanh Khê Tây, cùng quận Thanh Khê).

Từ lời khai của các đối tượng, các Tổ trinh sát khác tiến hành khám xét khẩn cấp nhà ở của các đối tượng: Trần Thị Mỹ Hà (32 tuổi); Trần Thị Kim Phượng (38 tuổi); Lâm Văn Thảo, Hoàng Thị Bé và Đỗ Linh Thọ (cùng 40 tuổi), tất cả cùng trú quận Thanh Khê. Tang vật tạm giữ gồm: 13 điện thoại di động, 3 máy tính bảng, số tiền mặt trên 800 triệu đồng và 5.000 USD, 12 quyển sổ ghi tịch đề, 79 tờ giấy ghi tịch đề…

Tiến hành mở rộng và triệu tập làm việc với Phạm Thị Kim Hoàng, Lê Thị Thục Anh (cùng 36 tuổi, cùng trú quận Thanh Khê) và Trần Thị Thùy Trang (34 tuổi, trú quận Ngũ Hành Sơn), các đối tượng đều thừa nhận hành vi đánh bạc của mình. 

Hiện Công an quận Thanh Khê đã tạm giữ hình sự đối với Lương Thị Bê và Đỗ Linh Thọ; đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ để đề xuất khởi tố các đối tượng liên quan.

Tin và ảnh: YÊN GIANG

;
.
.
.
.
.