Ngăn chặn nhóm đối tượng dùng hung khí giải quyết mâu thuẫn

.

ĐNĐT - Ngày 21-8, Công an phường Hòa Hải (quận Ngũ Hành Sơn) cho biết, đã tiếp nhận 3 đối tượng từ Đội Cảnh sát phản ứng nhanh 113 (thuộc Phòng Cảnh sát trật tự, Công an thành phố Đà Nẵng) bàn giao và tiến hành lập hồ sơ để làm rõ hành vi “gây rối trật tự công cộng”, xảy ra tại trên địa bàn vào tối 20-8.

Các đối tượng gồm: Lê Thanh Tuyền (28 tuổi), Lê Minh Tiềm (25 tuổi) và Nguyễn Thái San (23 tuổi), cùng trú phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn.

Qua lời khai ban đầu, các đối tượng thừa nhận, do trước đó, Tuyền có mâu thuẫn với đối tượng tên Lộc (chưa rõ danh tính, đang làm công nhân ở công trình trên địa bàn phường Hòa Hải) dẫn tới ẩu đả.

Bực tức, Tuyền gọi điện cho em trai là Tiềm cùng với San tới để “giúp sức”. Khi đi, Tiềm có giấu trong cốp xe gắn máy một số hung khí.

Lúc này, Tổ tuần tra kiểm soát của Đội Cảnh sát phản ứng nhanh 113 (Phòng Cảnh sát trật tự, Công an thành phố) đang làm nhiệm vụ ở gần đó nhận tin báo nên lập tức có mặt kịp thời và bắt giữ 3 đối tượng trên cùng tang vật là 2 con dao bấm, một cây gậy 3 khúc, 1 cây kéo và 2 xe gắn máy.

YÊN GIANG

 

;
.
.
.
.
.