Triệt xóa đường dây cá độ qua mạng quy mô lớn

.

Ngày 27-12, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an thành phố khởi tố 11 đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet.

Cơ quan Công an công bố lệnh khám xét nhà Lê Nguyễn Bá Thịnh (bìa phải).
Cơ quan Công an công bố lệnh khám xét nhà Lê Nguyễn Bá Thịnh (bìa phải).

Theo đó, các đối tượng Nguyễn Văn Phương (SN 1982), Lê Nguyễn Bá Thịnh (SN 1989, cùng trú phường Thuận Phước, quận Hải Châu), Lâm Thạnh (SN 1964, trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu), Nguyễn Đức Ngọc (SN 1971, trú phường Thọ Quang, quận Sơn Trà) bị khởi tố về hành vi tổ chức đánh bạc. Các đối tượng Phan Khỏe (SN 1985, trú đường Trần Cao Vân, Đà Nẵng), Nguyễn Tiến Quân (SN 1994, trú phường Thạch Thang), Trương Thành Tây Hạ (SN 1973, trú phường Hòa Cường Bắc), Phạm Thanh Sơn (SN 1981, trú phường Tam Thuận, quận Hải Châu), Phan Văn Phước (SN 1976, trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà), Lâm Tường Minh (SN 1984), Lê Đắc Việt (SN 1992, cùng trú phường Tân Chính, quận Thanh Khê) bị khởi tố về hành vi đánh bạc.

Kết quả điều tra cho thấy, qua công tác nắm tình hình, từ đầu năm 2017, cơ quan công an phát hiện đường dây hoạt động cá độ bóng đá qua mạng Internet có quy mô lớn do Nguyễn Văn Phương cầm đầu. Tham gia đường dây có nhiều đối tượng trên địa bàn thành phố. Phòng CSHS đã lập chuyên án trinh sát để đấu tranh, triệt xóa. Ngày 23-10-2017, Phòng CSHS phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tổ chức phá án, đồng loạt bắt, khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Phương cùng các đối tượng. Tại nơi khám xét, Ban chuyên án lập biên bản tạm giữ 23 điện thoại di động, 2 ô-tô, 3 xe máy, 1 dàn máy vi tính để bàn, 78 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan đến việc cá độ bóng đá.

Qua đấu tranh, bước đầu các đối tượng khai nhận tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với hơn 10 đầu mối cùng con bạc khác. Số tiền tổ chức đánh bạc do Nguyễn Văn Phương cầm đầu được xác định là 368.561 USD, tương đương trên 7,3 tỷ đồng, qua đó thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin và ảnh: NGỌC PHÚ

;
.
.
.
.
.