Truy nã ông Phan Văn Anh Vũ vì tội "Cố ý làm lộ tài liệu bí mật Nhà nước"

.

ĐNO - Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) đã phát lệnh truy nã ông Phan Văn Anh Vũ (còn gọi là Vũ “nhôm”, SN 1975, trú 82 Trần Quốc Toản, quận Hải Châu, Đà Nẵng; Chủ tịch HĐQT Công ty CP xây dựng Bắc Nam 79) do có hành vi “Cố ý làm lộ tài liệu bí mật Nhà nước”.

Quyết định truy nã do Thiếu tướng Lý Anh Dũng, Phó Thủ trưởng Thường trực Cơ quan An ninh điều tra ký ngày 21-12. Trước đó, ngày 20-12, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can số 47/ANĐT-P5 đối với ông Phan Văn Anh Vũ về hành vi nói trên.

Quyết định truy nã nêu rõ: Nếu bắt được người bị truy nã, yêu cầu báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) ở số 40 Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, số điện thoại: 06923.42431 hoặc 06923.43481.

Trong khi đó, xác nhận với Báo Đà Nẵng, đại diện Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã nhận được quyết định truy nã này từ Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an).

Sáng 23-12, Đại tá Trần Phước Hương, Trưởng Công an quận Hải Châu cũng cho biết đã nhận quyết định truy nã ông Phan Văn Anh Vũ từ ngày 22-12. Lực lượng công an đã triển khai thông báo đến gia đình và địa phương, đồng thời tiến hành tìm kiếm ông Phan Văn Anh Vũ nhưng chưa có tung tích.

Trước đó, vào chiều và tối 21-12, Cơ quan An ninh điều tra đã tiến hành khám xét nhà riêng ông Phan Văn Anh Vũ. Việc khám xét diễn ra trong hơn 5 giờ đồng hồ. Ngoài ra, cơ quan Công an cũng đã tiến hành khám xét nơi làm việc của ông Vũ.

NGỌC PHÚ
 

;
.
.
.
.
.