Xử lý nhóm trộm cắp tài sản

.

ĐNO - Chiều 26-12, Công an phường Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn) chuyển hồ sơ Công an quận xử lý 3 đối tượng Trần Thanh Hồng, Đặng Ngọc Thịnh (cùng SN 1999, trú Phước Sơn, Quảng Nam) và Đặng Văn Tuấn Kiệt (SN 2002, trú phường Xuân Hà, quận Thanh Khê) về hành vi trộm cắp tài sản.

3 đối tượng tại cơ quan Công an. Ảnh: NGỌC PHÚ
3 đối tượng tại cơ quan Công an. Ảnh: NGỌC PHÚ

Trước đó, lúc 10 giờ ngày 20-12, Công an phường Mỹ An nhận được tin báo của anh Đoàn Văn Tín, chủ quán Rơm (đường Châu Thị Vĩnh Tế) báo mất dàn máy vi tính trị giá 7,5 triệu đồng, 1 đồng hồ đeo tay và 100 nắp bia trúng thưởng (mỗi nắp 20.000 đồng). Qua sàng lọc các đối tượng nghi vấn, ngày 26-12, lực lượng Công an bắt giữ 3 đối tượng nói trên.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng thừa nhận hành vi trộm cắp. Mở rộng đấu tranh, đối tượng Trần Thanh Hồng còn khai ngày 16-11-2017 đã có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản tại tỉnh Bình Dương để lấy 1 xe máy hiệu Sirius màu đỏ đen. Theo Công an phường Mỹ An, Hồng, Thịnh, Kiệt là những đối tượng nghiện trò chơi điện tử, bỏ nhà đi bụi.

NGỌC PHÚ

;
.
.
.
.
.