Truy xét nhanh nhóm đối tượng chém người trên phố

.

ĐNO - Ngày 17-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Liên Chiểu tống đạt quyết định khởi tố vụ án, thực hiện lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Thành Trung (SN 1991), Huỳnh Phúc Ân (SN 2000, cùng trú xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang) và Lê Quốc Hữu (SN 1987, trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Ngoài ra, Nguyễn Thành Trung còn bị khởi tố thêm hành vi “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Công an lấy lời khai các đối tượng
Công an lấy lời khai các đối tượng

Theo điều tra của cơ quan Công an, vào khoảng 23 giờ 30 ngày 13-4, Nguyễn Thành Trung cùng Huỳnh Phúc Ân và một thanh niên tên Hiền (chưa rõ lai lịch, trú phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu) đang tạm trú tại phòng trọ (số 21 đường Đoàn Phú Tứ, phường Hòa Khánh Nam) thì một nhóm thanh niên dùng gạch, đá, chai thủy tinh ném vào phòng trọ và đuổi đánh Trung, sau đó bỏ đi khỏi hiện trường. 

Sau khi nhóm đối tượng chưa rõ mặt đánh mình bỏ đi, Trung gọi điện cho 15 đối tượng khác tập trung đến phòng trọ Trung. Tại đây, Trung đưa cho mỗi người một cây mã tấu rồi cả nhóm điều khiển xe máy chở nhau đi tìm đối thủ.

Khi đi ngang qua trước cổng chợ Hòa Khánh, nhóm Trung phát hiện anh Lê Khắc Hải (19 tuổi, trú Phong Hòa, Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế) đi cùng nhóm bạn, Trung nghi đây là nhóm tham gia ném gạch đá vào phòng trọ nên quay lại đuổi theo.

Sợ hãi, anh Hải bỏ chạy vào dãy trọ tại K2/9 đường Đông Kè để trốn thì bị Trung và nhóm này đuổi theo. Khi đến số nhà 208, Trung vung mã tấu chém vào người Hải 3-4 nhát rồi bỏ đi. Hải được người dân đưa đi cấp cứu. Theo kết quả giám định, anh Lê Khắc Hải bị thương tích 27%.

Sau khi chém Hải xong, nhóm Trung chạy ra đường Âu Cơ thì phát hiện anh Đặng Thanh Hùng (34 tuổi, trú xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang) đang điều khiển ô-tô BKS 43A-203.82, nghi bên trong chở người của nhóm ném đá vào phòng trọ nên Trung đuổi theo chặn đầu xe anh Hùng rồi dùng mã tấu chém nhiều nhát lên kính chắn gió, kính chiếu hậu, nắp capo của xe.

Quá hoảng sợ, anh Hùng điều khiển xe bỏ chạy. Chiếc xe bị hư hại phải sửa chữa hơn 40 triệu đồng. Sau khi sự việc xảy ra, các đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Liên Chiểu phối hợp với Công an phường Hòa Khánh Bắc vào cuộc tiến hành điều tra, truy xét.

Theo Thượng tá Nguyễn Phước Tốt, Phó trưởng Công an quận Liên Chiểu, sau khi xác minh hình ảnh từ camera an ninh, xác định tính chất vụ việc rất nghiêm trọng, các đối tượng hết sức côn đồ, hung hãn, nên lãnh đạo Công an quận đã chỉ đạo lực lượng phải truy xét nhanh.

Với sự khẩn trương của lực lượng Cảnh sát hình sự, kết hợp sự tố giác của nhân dân, đến ngày 16-4, lần lượt các đối tượng nói trên cùng 3 đối tượng khác đã bị bắt giữ. Hiện Cảnh sát hình sự đang tiến hành truy xét các đối tượng còn lại trong vụ án.

NGỌC PHÚ

;
.
.
.
.
.
.