Cưỡng chế 1 trường hợp xây dựng trái phép ở Hòa Sơn

.

ĐNO - Sáng 8-5, UBND xã Hòa Sơn (huyện Hòa Vang) thi hành quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với ông Phan Kim (SN 1974, trú thôn Vân Dương, xã Hòa Liên) về hành vi xâm chiếm đất ruộng, dựng láng trại tạm trên các thửa đất số 555, 502, tờ bản đồ 2, đất quỹ 2 của gia đình ông Hứa Công Mừng và bà Trần Thị Mau (trú thôn An Ngãi Đông, xã Hòa Sơn) để kinh doanh, buôn bán.

Lực lượng chức năng xã Hòa Sơn đã tiến hành tháo dỡ toàn bộ công trình có kết cấu sườn gỗ, lợp tôn, nền đá mi trên diện tích 155m2 của ông Kim xây dựng trái phép trên đất ruộng.

Trước đó, ngày 24-4-2018, UBND xã Hòa Sơn xử phạt vi phạm hành chính 4 triệu đồng đối với hành vi xây dựng trái phép của ông Kim và buộc tháo dỡ toàn bộ công trình, khôi phục lại hiện trạng đất ban đầu sau 10 ngày kể từ khi nhận quyết định. Tuy nhiên, ông Kim không chấp hành mà còn có hành vi chống đối, hăm dọa lãnh đạo UBND xã Hòa Sơn.

PHƯƠNG TẤN

 

;
.
.
.
.
.
.