Khống chế nam thanh niên vô cớ tấn công người khác

.

ĐNO - Vô cớ chạy vào quán trò chơi điện tử (game) tấn công người khác, M. đã bị lực lượng Công an, dân phòng khống chế đưa về trụ sở để làm việc.

Lực lượng chức năng tiến hành khống chế M để đưa về trụ sở làm việc
Lực lượng chức năng tiến hành khống chế M. để đưa về trụ sở làm việc

Vào khoảng 8 giờ ngày 6-6, M.V.M (SN 1996, ngụ phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn) đang đi bộ ngoài đường thì bất ngờ chạy vào một quán game nằm tại ngã tư đường Trần Đại Nghĩa – Nam Kỳ Khởi Nghĩa rồi tấn công một nam thanh niên đang chơi tại đây.

Trước biểu hiện nghi vấn ngáo đá của M., sợ ảnh hưởng đến tính mạng của nhiều người, người dân đã điện báo cho lực lượng chức năng. Đến khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, Công an phường Hòa Hải phối hợp cùng lực lượng dân phòng khống chế M. đưa về trụ sở Công an làm việc.

Được biết, M. vào Phú Quốc làm việc được hơn 9 tháng. Cứ sau mỗi 3 tháng, M. được chủ cho về thăm gia đình một lần bằng đường hàng không. Chiều 5-6, M. đi máy bay từ Phú Quốc về Đà Nẵng nhưng không về nhà.

Công an phường Hòa Hải đang điều tra làm rõ vụ việc.

Tin và ảnh: AN NHIÊN

;
.
.
.
.
.
.