Triệt xóa đường dây làm giả vé tham quan, thẻ hướng dẫn viên du lịch

.

Ngày 14-6, Công an thành phố cho biết vừa triệt xóa thành công đường dây làm giả thẻ hướng dẫn viên (HDV) du lịch và vé tham quan. Theo điều tra, tháng 1-2018, Trần Hoàng Hoàng (27 tuổi, ngụ phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn) là HDV du lịch, thông qua quen biết đã đặt Hiệp (chưa rõ lai lịch, ngụ Hà Nội) làm giả 100 vé tham quan tại 4 điểm ở nội thành Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) với mức giá 70.000 đồng/vé giả.

Sau khi nhận vé, Hoàng bán cho HDV Phạm Đức Huy (27 tuổi, ngụ phường Thuận Phước, quận Hải Châu) 12 vé giả giá 200.000 đồng/vé. Đến tháng 2-2018, Hoàng tiếp tục bán cho Huy 14 vé giả tổng cộng 2,52 triệu đồng.

Số vé này sau đó được Huy bán cho HDV Vũ Quang Dũng (29 tuổi, ngụ phường Khuê Mỹ) với giá 2,8 triệu đồng. Sau đó, Dũng dẫn đoàn 14 du khách nước ngoài tham quan nội thành Huế thì bị phát hiện vé giả nên đã bỏ trốn.

Ngày 3-3, Công an Thừa Thiên Huế phối hợp với Công an Đà Nẵng khám xét khẩn cấp phòng trọ của bạn gái Hoàng tại phường Hòa Thuận Tây (quận Hải Châu) và thu giữ 174 vé tham quan giả, nhiều máy móc, thiết bị in ấn vé giả, dập thẻ giả.

Làm việc với cơ quan điều tra, Hoàng khai ngoài làm vé tham quan giả còn tham gia làm giả CMND, thẻ HDV du lịch. Theo đó, tháng 7-2017, Hoàng đã bán CMND và thẻ HDV giả cho Huy giá 12 triệu đồng. Huy dùng giấy tờ giả hành nghề suốt từ đó đến tháng 3-2018 mới bị bắt. Sau đó, Hoàng làm tiếp 3 thẻ HDV giả, bán tổng cộng 8 triệu đồng nhưng người mua thấy không giống nên không nhận.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra.

ĐẠI BÌNH

;
.
.
.
.
.
.