Bắt khẩn cấp nhóm đối tượng chuyên móc túi du khách nước ngoài

.

ĐNO - Chiều 14-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Sơn Trà ra lệnh bắt khẩn cấp để điều tra hành vi trộm cắp tài sản của các đối tượng Nguyễn Hữu Chánh, Đặng Hoàng Kiệt và Nguyễn Ngọc Thiện (cùng 28 tuổi, tạm trú tại một khách sạn thuộc phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà).

Mở rộng điều tra vụ án, Kiệt và Thiện khai nhận từ ngày 9 đến 13-7 đã cùng Nguyễn Hữu Chánh thực hiện trót lọt 14 vụ trộm tài sản của du khách tại địa bàn các quận Ngũ Hành Sơn, Hải Châu và Sơn Trà.

Đối tượng mà nhóm nhắm đến là du khách nước ngoài. Hiện Công an đã thu giữ 19 điện thoại, cùng 6,2 triệu đồng, 2.099 USD, 2 xe máy.

Trước đó, vào trưa 12-7, Công an phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà tiếp nhận trình báo của anh V.K (32 tuổi, quốc tịch Ấn Độ) về việc mất trộm điện thoại iPhone X ở vỉa hè khách sạn Misa (11 Dương Đình Nghệ, quận Sơn Trà) vào rạng sáng cùng ngày.

Ngay sau đó, Công an phường Phước Mỹ phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Sơn Trà vào cuộc điều tra. Sau khi lấy lời khai từ bị hại, qua sàng lọc nhiều đối tượng nghi vấn, lực lượng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ Kiệt và Thiện.

Trước những chứng cứ không thể chối cãi, hai đối tượng khai nhận đã móc túi lấy điện thoại của anh V.K.

Được biết, Thiện và Kiệt là người chuyển giới. Để có tiền tiêu xài, hai đối tượng bàn bạc, chở nhau dạo quanh các tuyến đường có khách nước ngoài lưu trú để môi giới mại dâm, massage.

Khoảng 3 giờ ngày 12-7,  Kiệt chở Thiện đến trước khách sạn Misa thì phát hiện anh V.K đang đứng trên vỉa hè nên Thiện xuống xe đi bộ đến tiếp cận, lợi dụng sơ hở của anh V.K, Thiện đã móc túi, lấy điện thoại iPhone X sau đó lên xe cùng đồng bọn tẩu thoát.

Công an quận Sơn Trà đang tiếp tục điều tra vụ việc.

NGỌC PHÚ

;
.
.
.
.
.
.