Điều tra nguyên nhân vụ cháy quán cà-phê

.

Ngày 12-8, Phòng Cảnh sát PCCC số 3 (Cảnh sát PCCC thành phố Đà Nẵng) cho biết, đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn xảy ra tại quán cà-phê Ka Cộng (79 Hà Bổng, Phước Mỹ, Sơn Trà) vào chiều 11-8.

Theo đó, khoảng 14 giờ 10, ngày 11-8, người dân phát hiện khói bốc lên từ mái nhà và sau đó lan rộng ra toàn bộ quán cà-phê trên. Do phần mái được lợp bằng lá dừa nên đám cháy phát triển nhanh, khói bao trùm toàn khu vực. Người dân địa phương đã huy động nhiều bình chữa cháy để dập lửa nhưng bất thành.

Nhận tin báo cháy, Cảnh sát PCCC thành phố Đà Nẵng đã điều động xe chữa cháy từ các Phòng Cảnh sát PCCC số 3, Phòng Hướng dẫn, chỉ đạo về chữa cháy & CNCH đến hiện trường, tổ chức chữa cháy. Sau gần 1 giờ đồng hồ, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn. Tại hiện trường, vụ cháy đã thiêu rụi nhiều vật dụng của quán cà-phê.

Tin và ảnh: AN NHIÊN

;
.
.
.
.
.
.