Kịp thời dập tắt vụ cháy trong đêm

.

Chiều 3-8, Phòng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy (PCCC) số 2 (Cảnh sát PCCC thành phố) cho biết, đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại đường Hà Huy Tập vào tối 2-8.

Một số vật dụng bị thiêu rụi.
Một số vật dụng bị thiêu rụi.

Trước đó, lúc 19 giờ 20 ngày 2-8, người dân phát hiện mùi khét và khói bốc ra từ kho phế liệu số 99/103 Hà Huy Tập (phường Chính Gián, quận Thanh Khê) do bà Dương Thị Thu Hà làm chủ nên đã hô hoán cùng nhau dập lửa nhưng bất thành.

Nhận tin báo của người dân, Phòng Cảnh sát PCCC số 2 điều động 3 xe chữa cháy chuyên dụng, 20 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường kịp thời khống chế, dập tắt đám cháy.

Tin và ảnh: HOÀNG SA

;
.
.
.
.
.
.