Đâm người vì nguyên cớ nhỏ nhặt

.

TAND thành phố vừa xử sơ thẩm tuyên phạt Nguyễn Văn Bình (SN 1978, ngụ quận Cẩm Lệ) 9 năm tù về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, tối ngày 19-1-2018, anh Lê Đức V. (SN 1978, ngụ quận Thanh Khê) cùng bạn đi ăn ở một quán bún trên đường Hà Huy Tập, thì nảy sinh mâu thuẫn với Bình, người ngồi ăn ở bàn bên cạnh. Khi hai bên lớn tiếng với nhau, anh V. được bạn đưa ra xe để đi về. Bất ngờ, Bình lấy con dao đâm trúng ngực trái anh V. khiến nạn nhân tổn thương cơ thể 54%.

NAM BÌNH

;
.
.
.
.
.
.