Quyết liệt xử lý tội phạm ma túy

.

Kiên quyết đấu tranh, kết hợp làm tốt công tác phòng ngừa để từng bước ngăn chặn và đẩy tùi tội phạm và tệ nạn ma túy là những nỗ lực, quyết tâm được Công an quận Thanh Khê triển khai từ đầu năm đến nay.

Ông Nguyễn Văn Tĩnh, Chủ tịch UBND quận Thanh Khê thưởng nóng 10 triệu đồng cho Công an quận Thanh Khê về thành tích phá chuyên án ma túy vào cuối tháng 9-2018.
Ông Nguyễn Văn Tĩnh, Chủ tịch UBND quận Thanh Khê thưởng nóng 10 triệu đồng cho Công an quận Thanh Khê về thành tích phá chuyên án ma túy vào cuối tháng 9-2018.

Theo Thượng tá Trần Nam Hải, Phó trưởng Công an quận Thanh Khê, tiếp tục thực hiện “Đề án phòng, chống ma túy giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo” của Quận ủy Thanh Khê, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Quận ủy, UBND quận, Công an quận đã xây dựng và đề ra các biện pháp chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn.

Trong đó, Công an quận tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp làm tốt công tác tuyên truyền, triệt xóa các điểm phức tạp về ma túy, các ổ nhóm, đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy lớn, liên tỉnh, xuyên quốc gia.

Trung tá Võ Đức Tuấn, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (CSĐTTPVMT) cho biết, từ đầu năm đến nay, tình hình hoạt động của tội phạm ma túy diễn biến rất phức tạp, với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt, chúng lôi kéo giới trẻ vừa sử dụng, vừa tham gia mua bán.

Để kịp thời ngăn chặn, đội đã triển khai lực lượng nắm tình hình, đối tượng, xác lập hiềm nghi, chuyên án để đấu tranh. Kết quả, từ đầu năm đến nay, lực lượng đã khám phá 45 vụ, 4 chuyên án, khởi tố 55 đối tượng, thu giữ gần 900 viên ma túy thuốc lắc, 112 gam ma túy đá, 400 gam ma túy cần sa, ketamin và heroin; phát hiện, xử lý 450 lượt con nghiện, đưa gần 100 lượt đối tượng vào cai nghiện tập trung.

Điển hình, sau một thời gian xác lập chuyên án, lúc 18 giờ ngày 22-7-2018, tại kiệt 90 Hà Huy Tập (phường Thanh Khê Đông), Đội CSĐTTPVMT bắt quả tang Nguyễn Lê Trúc Khanh (SN 1996, ngụ xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang) và Trần Thị Huệ (SN 2000, ngụ phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê) tàng trữ trái phép chất ma túy.

Lực lượng chức năng đã thu giữ 121 viên ma túy dạng thuốc lắc, 11 gói ni-lông chứa ma túy, cỏ Mỹ, 2 điện thoại di động, 1 xe máy, 11 triệu đồng và một số dụng cụ sử dụng và mua bán trái phép chất ma túy từ 2 đối tượng trên.

Hay vào giữa tháng 9-2018, qua công tác nghiệp vụ, trinh sát Đội CSĐTTPVMT phát hiện đối tượng Nguyễn Việt Bắc (SN 1988, trú phường Xuân Hà), Nguyễn Ngọc Thịnh (SN 1988, trú phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê) có biểu hiện mua bán ma túy với số lượng lớn.

Qua tập hợp các nguồn tin, trinh sát nhận thấy đối tượng Bắc và Thịnh đang móc nối với Kiều Thị Thu Huyền (SN 1991, trú Thành phồ Hồ Chí Minh) để lấy các loại ma túy đá, thuốc lắc rồi tổ chức bán lại cho người nghiện trên địa bàn Đà Nẵng nên đã lập chuyên án đấu tranh. Tối 26, rạng sáng 27-9, đội đã phá thành công chuyên án, bắt giữ Bắc, Thịnh, Huyền và Lê Việt Hùng (SN 1988, trú huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam); tang vật thu giữ gồm: 5 gam ma túy, 168 viên ma túy dạng thuốc lắc, hơn 20 triệu đồng tiền mặt và nhiều tang vật liên quan.

Theo Trung tá Võ Đức Tuấn, để tiếp tục ngăn ngừa tội phạm và đấu tranh hiệu quả với tội phạm ma túy, đội đang tiếp tục triển khai lực lượng để nắm tình hình, phương thức thủ đoạn của các đối tượng, kèm các phương thức, thủ đoạn mới để có biện pháp phòng ngừa và đấu tranh hiệu quả.

Đặc biệt, thực hiện kế hoạch “Tổng rà soát các đối tượng nghiện trên địa bàn quận”, Đội CSĐTTPVMT đã phối hợp với công an 10 phường triển khai công tác và thành lập phần mềm để kiểm soát, tham mưu cho lãnh đạo Công an quận để có giải pháp khắc phục những thiếu sót, hạn chế và kiểm soát tốt nguồn cung.

Bài và ảnh: NGỌC PHÚ

;
.
.
.
.
.
.