Xe container chấp hành nghiêm giờ cấm

.

Bắt đầu từ 16 giờ 30 đến 20 giờ ngày 16-10, lực lượng chức năng tiến hành xử phạt xe container, xe đầu kéo, sơ-mi rơ-moóc chạy trên tuyến quốc lộ 14B (đoạn Ngô Quyền, Ngũ Hành Sơn). Theo ghi nhận thực tế, không có phương tiện nào vi phạm trong khung giờ này.

Các xe container đều đậu ở tuyến đường Trường Sơn, Yết Kiêu và một số tuyến đường trong khu công nghiệp dịch vụ thủy sản; một số xe đậu ở cuối đường Ngô Quyền.

Chị Nguyễn Thị Huệ (người dân phường An Hải Đông, quận Sơn Trà) cho biết, trước đây thành phố chỉ cấm xe container đến 18 giờ 30 hằng ngày, trong khi sau giờ đó, các phương tiện giao thông khác vẫn lưu thông rất đông nên nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông rất cao.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố, thời gian qua, lực lượng Cảnh sát giao thông thường xuyên tổ chức tuần tra, xử lý xe container trên tuyến Ngô Quyền và Ngũ Hành Sơn; qua đó kết hợp tuyên truyền, nhắc nhở tài xế chấp hành quy định cấm lưu thông trên tuyến này theo quy định của thành phố.

Ngành giao thông vận tải cũng đã lắp đặt các biển báo về tốc độ, tuyên truyền dọc tuyến Ngô Quyền và Ngũ Hành Sơn, do đó các tài xế xe container, xe đầu kéo đều nắm thông tin và đã chấp hành tốt.

Thiếu tá Hồ Thành Hiền, Đội trưởng Đội Tuần tra - Dẫn đoàn Phòng Cảnh sát giao thông cho biết thêm, trong ngày 16-10, Đội đã triển khai 2 tổ làm nhiệm vụ tuần tra, xử lý trong thời gian từ 7 giờ đến 16 giờ 30; qua đó lập biên bản xử phạt 3 trường hợp xe container vi phạm, trong đó 1 trường hợp vi phạm tốc độ, 2 trường hợp chuyển làn đường.

Số lượng xe container lưu thông trên tuyến Ngô Quyền và Ngũ Hành Sơn trong ngày 16-10 ít hơn bình thường, các phương tiện cũng đã chấp hành tốt quy định về tốc độ.

NGỌC PHÚ

;
.
.
.
.
.
.
.