Bắt giữ hai vụ mua bán ma túy

.

Ngày 26-11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (ĐTTPVMT) Công an thành phố cho biết đang tạm giữ hình sự các đối tượng Phan Thị Hồng Phúc (SN 1969, trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ); Trần Văn Hải (SN 1981, trú phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn) và Nguyễn Thị Kim Linh (SN 2001, trú Tam Trà, Núi Thành, Quảng Nam) để điều tra hành vi “mua bán trái phép các chất ma túy”.

Trước đó, lúc 2 giờ 30 ngày 20-11, trên đường Nguyễn Tất Thành (phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê), các trinh sát bắt quả tang Phúc, Hải và Linh về hành vi mua bán trái phép chất ma túy; tang vật thu giữ gồm: 185 viên thuốc lắc, 15 gói ma túy đá (khoảng 18 gam), 1 ô-tô, 4 điện thoại di động, 5,5 triệu đồng. Tiến hành khám xét nơi ở của Phúc, lực lượng công an tạm giữ 365,5 triệu đồng nghi vấn liên quan đến hoạt động mua bán trái phép chất ma túy.

Cùng ngày, Phòng Cảnh sát ĐTTPVMT cho biết đang tạm giữ hình sự Hồ Thị Hương Mơ (SN 1997, trú thôn Lộc Sơn, xã Phú Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế) và Đặng Thị Thương (SN 1997, thường trú xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang) để điều tra hành vi “mua bán trái phép các chất ma túy”.

Trước đó, lúc 23 giờ 40 ngày 19-11, trên đường Phạm Văn Đồng (phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà), trinh sát Phòng Cảnh sát ĐTTPVMT bắt quả tang Mơ và Thương mua bán trái phép chất ma túy; thu giữ tại chỗ 10 viên thuốc lắc, 1 gói ma túy đá (2 gam), đồng thời xử lý vi phạm hành chính 2 đối tượng liên quan.

NGỌC PHÚ
 

;
;
.
.
.
.
.