Triệu tập tài xế bắt đồng nghiệp quỳ trên đường

.

ĐNO - Sáng 26-11, Đại tá Đặng Văn Khuôn, Trưởng Công an quận Cẩm Lệ cho biết, đơn vị đã phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an thành phố triệu tập tài xế Trần Duy Hưng (37 tuổi, trú phường Hòa Khê, quận Thanh Khê) để làm rõ hành vi dùng hung khí uy hiếp, bắt tài xế khác quỳ giữa đường để xin lỗi. Hiện Công an đang tạm giữ giấy tờ và phương tiện để tiếp tục điều tra, xử lý.

Tài xế Trần Duy Hưng cùng hung khí (ảnh do CSGT cung cấp)
Tài xế Trần Duy Hưng tại cơ quan Công an.

Trước đó, tối 24-11, một tài khoản cá nhân đăng trên Fanpage CSGT Công an thành phố Đà Nẵng phản ánh nội dung: khoảng 16 giờ cùng ngày, có 2 xe đầu kéo đang dừng trên đường Trường Chinh (địa phận phường Hòa An, quận Cẩm Lệ); trong đó một thanh niên mặc áo đỏ cầm hung khí đứng cạnh xe đầu kéo, ép một tài xế xuống xe và buộc anh này quỳ bên đường.

Sau khi thông tin được đăng tải trên mạng xã hội, Giám đốc Công an thành phố đã chỉ đạo Phòng CSGT phối hợp với Công an quận Cẩm Lệ để điều tra, làm rõ và xử lý hành vi côn đồ của tài xế nói trên.

Tài xế Trần Duy Hưng bắt đồng nghiệp quỳ giữa đường (ảnh do CSGT cung cấp).
Tài xế Trần Duy Hưng bắt đồng nghiệp quỳ giữa đường (ảnh do CSGT cung cấp).

Qua trích xuất hình ảnh, đến chiều tối 25-11, Cơ quan Công an đã làm rõ tên tuổi của hai tài xế nói trên. Theo đó, người mặc áo đỏ cầm rựa là Hưng, điều khiển xe đầu kéo BKS 43X-8617 vượt lên ép xe 43H 59... vào dải phân cách giữa đường. Người quỳ dưới đất chính là Nguyễn Thanh C. (44 tuổi, trú phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ), tài xế xe đầu kéo 43H 59...

Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin và ảnh: NGỌC PHÚ

;
.
.
.
.
.
.