Xe bồn chở dầu lao xuống vực đèo Hải Vân bốc cháy, lái xe tử vong

.

ĐNO - Chiều 20-12, trên đèo Hải Vân, đoạn thuộc địa phận quận Liên Chiểu, xảy ra tai nạn xe bồn, dẫn đến cháy xe, 1 người tử vong.

Xe bồn lao xuống vực bốc cháy dữ dội
Xe bồn lao xuống vực bốc cháy dữ dội

Trước đó, lúc 16 giờ 30, xe bồn chở dầu mang BKS 38C-101.72 do tài xế Nguyễn Khanh (SN 1985, thường trú tại Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển, chở anh Đạo Trọng Minh (SN 1985, phụ xe) lưu thông tại khu vực phía nam đèo Hải Vân, theo hướng từ Thừa Thiên Huế về thành phố Đà Nẵng.

Khi đang xuống dốc, cách đỉnh đèo Hải Vân khoảng 1km (địa phận phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu) thì xe bồn bất ngờ va chạm với một xe tải mang BKS tỉnh Quảng Nam. Cú va chạm mạnh khiến xe bồn lao xuống vực rồi bốc cháy dữ dội.

Anh Đào Trọng Minh kịp thời nhảy ra ngoài nên thoát chết, tài xế Khanh bị mắc kẹt trong cabin và tử vong.

Khu vực taluy trên đường quốc lộ thuộc đèo Hải Vân bị hư hỏng nặng do xe bồn tông vào trước khi lao xuống vực
Khu vực taluy trên đường quốc lộ thuộc đèo Hải Vân bị hư hỏng nặng do xe bồn tông vào trước khi lao xuống vực

Nhận tin báo, Công an thành phố huy động gần 20 phương tiện chữa cháy, cứu hộ cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để dập đám cháy và cứu nạn.

Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an quận Liên Chiểu và Trạm Cảnh sát giao thông Hòa Hiệp cũng có mặt kịp thời để điều hòa giao thông, hỗ trợ cứu nạn.

Do hiện trường xe bốc cháy nằm cách đường đèo hơn 200m nên lực lượng chức năng phải kéo vòi rồng xuống để dập lửa; đồng thời triển khai đưa thi thể tài xế lên. Hơn một giờ nỗ lực dập lửa, đến 18 giờ, đám cháy được khống chế, không để cháy lan sang khu vực rừng thông.

Tại hiện trường, xe bồn bị ngọn lửa thiêu rụi. 

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc.

Các lực lượng chức năng tiến hành công tác cứu hộ và cứu nạn xe bồn
Các lực lượng chức năng tiến hành công tác cứu hộ và cứu nạn xe bồn

Tin và ảnh: AN NHIÊN

;
;
.
.
.
.
.