Xử lý xe tải đông lạnh chở hàng gây mất vệ sinh

.

Chiều 3-12, Công an huyện Hòa Vang tổ chức kiểm tra và lập biên bản xử lý vi phạm đối với tài xế Huỳnh Văn Huy (31 tuổi, trú xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang) về hành vi “chở hàng hóa (cá) để nước chảy xuống mặt đường gây mất vệ sinh môi trường”, vi phạm điểm b, Khoản 2, Điều 20 Nghị định số 46/CP năm 2016 của Chính phủ. Lực lượng chức năng tạm giữ giấy phép lái xe hạng B2 của tài xế Huỳnh Văn Huy.

Lực lượng chức năng Công an huyện Hòa Vang kiểm tra và lập biên bản vi phạm đối với tài xế Huỳnh Văn Huy.
Lực lượng chức năng Công an huyện Hòa Vang kiểm tra và lập biên bản vi phạm đối với tài xế Huỳnh Văn Huy.

Theo lời tài xế khai nhận, số hàng nói trên đang trên đường được vận chuyển cho Công ty TNHH Thủy sản H.T (quận Sơn Trà) về một nhà máy ở huyện Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam) để chế biến làm bột cá.

Trước đó, người dân thấy xe tải đông lạnh BKS 43C-084.86 loại 3,5 tấn chạy từ đường Trần Hưng Đạo (phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà), trên xe chở hàng (nghi là thủy sản thối) vừa chạy, vừa xả nước thải có mùi hôi ra đường nên báo lực lượng chức năng. Quá trình theo dõi, chiếc xe này chạy theo các tuyến đường từ Trần Hưng Đạo qua Lê Văn Hiến, sau đó rẽ qua cầu Tiên Sơn. Đến đối diện Làng Thể thao Tuyên Sơn, tài xế cho xe dừng bên vệ đường và xả nước thải xuống miệng cống gần đó, rồi xe tiếp tục lưu thông lên hướng cầu vượt Hòa Cầm. Đến đường tránh Nam Hải Vân, tài xế dừng xe để xả nước thải ra một miệng cống bên vệ đường, khi lưu thông qua địa phận xã Hòa Phong (huyện Hòa Vang) thì bị lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý. (Tin và ảnh: YÊN GIANG)

Trước đó, trưa 2-12, tại đường 2 Tháng 9 (quận Hải Châu), Đội tuần tra - dẫn đoàn thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an thành phố phát hiện xe tải biển số 43C-041.60 lưu thông có nước chảy xuống bốc mùi hôi thối nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra hành chính. Trong xe tải chứa khoảng 3,5 tấn cá. Tài xế Đinh Tiến Hùng (40 tuổi, ngụ quận Hải Châu) không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ số cá nói trên nên CSGT phối hợp với Cảnh sát môi trường tiến hành lập biên bản để xử lý theo quy định.

Theo tài xế, số cá này được vận chuyển từ Cảng cá Thọ Quang để giao cho nhà máy chế biến bột cá, thức ăn gia súc ở xã Đại Quang (huyện Đại Lộc, Quảng Nam). Cá phế phẩm nên không được chủ tàu cấp đông trong quá trình vận chuyển từ biển về bờ nên gây mùi hôi thối.  (AN NHIÊN)

;
;
.
.
.
.
.